Cạnh tranh không lành mạnh thách thức ASEAN

Cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích doanh nghiệp và của người tiêu dùng

Sáng 11/3, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khởi động dự án “Hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại các quốc gia ASEAN”, do Tổ chức Tín Thác, Thống nhất vì Người tiêu dùng, Trung tâm nguồn lực Hà Nội (CUTS Hanoi Resource Centre) và Cục Quản lý Cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương phối hợp tổ chức.

Đây là kết quả của chương trình hợp tác nghiên cứu giữa CUTS Hanoi Resource Centre và các đối tác tại Indonesia, Malaysia, Philippines, và Thái Lan với sự tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), Canada.

Dự án sẽ kéo dài hai năm, từ 2011-2013, nhằm hướng tới việc tạo lập và thúc đẩy các cuộc đàm luận, đối thoại về các vấn đề liên quan đến các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong khu vực ASEAN.

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có vai trò rất lớn, đôi khi là quyết định đến lợi ích doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên ở các nước trong khu vực ASEAN, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. 

Tham dự Hội thảo bao gồm các đối tác và chuyên gia tư vấn trong và quốc tế, lãnh đạo Bộ Công thương, các học giả trong và ngoài khu vực ASEAN, và các quan chức chính phủ đang công tác trong lĩnh vực liên quan.

Các đại biểu thảo luận và trao đổi các quan điểm về sự phổ biến và bản chất của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong khu vực, ảnh hưởng của chúng với tăng trưởng kinh doanh và phúc lợi người tiêu dùng, và cơ chế pháp lý và điều tiết cũng như các thể chế xử lý chúng.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương, cho biết các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như quảng cáo gian dối, chỉ dẫn gây nhầm lẫn, gièm phá doanh nghiệp khác… xuất hiện ngày càng nhiều ở hầu hết các nền kinh tế, đặc biệt là các thị trường đang phát triển, nơi khuôn khổ pháp lý còn thiếu và chưa hoàn thiện.

Theo ông Mừng, hiện nay 8/10 nước ASEAN đã ban hành luật và các quy định liên quan đến kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất phức tạp nên công tác thực thi vẫn còn nhiều hạn chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.