Cao Bằng: Siết chặt quản lý tuyến biên giới dịp cuối năm

VOV.VN - Thả hàng trôi sông, gùi hàng lên đỉnh núi rồi thả qua biên giới hay thuê người dẫn đường đi xuyên rừng… là những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đồn Biên phòng Ngọc Côn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) quản lý chiều dài biên giới hơn 24,3 km, trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Trùng Khánh với địa hình đồi núi, sông suối khá phức tạp. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện tới gần 600 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, phát hiện, bắt giữ được hơn 40 vụ vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Riêng tháng 11 vừa qua, đơn vị đã phát hiện 7 vụ buôn lậu với tang vật thu giữ gần 6 tấn nguyên liệu thuốc lá, 6 tạ chân gà đông lạnh và một số tang vật khác. Gần đây, tình trạng vận chuyển lậu thuốc lá nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam được các đối tượng thực hiện vô cùng tinh vi.

Theo Trung tá Lý Văn Tương, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Côn, hành vi buôn lậu khá tinh vi, phức tạp các đối tượng cho thuốc lá nguyên liệu vào túi nilon rồi thả trôi sông sang Việt Nam. Hoặc đem hàng lên đỉnh núi cao, lợi dụng lực lượng chức năng sơ hở hay đêm tối rồi thả xuống vào Việt Nam.

“Các đối tượng đầu nậu thường không xuất hiện mà chỉ thuê người dân biên giới, khi bị phát hiện thì bỏ hàng chạy, thậm chí là mỗi khi đi họ thường cử người canh gác. Chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền, xác định các đối tượng chủ mưu, vừa tuyên truyền, vừa đấu tranh, vừa ngăn chặn. Ngăn chặn ngay trên biên giới, trên cung đường vận chuyển và ngăn chặn tại các vị trí tập kết”, Trung tá Lý Văn Tương nói.

Thượng tá Phạm Vũ Dương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, bên cạnh tăng cường tuyên truyền cho người dân, đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ, xác định các đối tượng tổ chức, cầm đầu về hành vi buôn lậu, tổ chức người xuất nhập cảnh trái phép, việc tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn là biện pháp được xác định là trọng tâm để ngăn chặn tình trạng này.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lực lượng thường trực 24/24h trên biên giới. Hiện nay, chúng tôi có 125 điểm chốt, 16 tổ kiểm soát lưu động với quân số khoảng 500 người. Thường xuyên làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, tập trung vào các cửa khẩu, cánh gà cửa khẩu và các đường mòn, lối tắt.  Đồng thời, làm tốt công tác hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng nước bạn để kịp thời thông tin về tình hình tội phạm trên khu vực biên giới”, Thượng tá Phạm Vũ Dương cho biết thêm.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, từ đầu năm đến nay đã phát hiện, ngăn chặn hơn 8.300 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn. Đồng thời cũng phát hiện, đấu tranh khởi tố 21 vụ với 36 đối tượng có hành vi môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cùng với lực lượng Biên phòng, các lực lượng chức năng khác cũng đã triển khai phương án nhằm đảm bảo an ninh xã hội, chống buôn lậu gian lận thương mại dịp cuối năm.

“Cục Quản lý thị trường Cao Bằng cũng đã có kế hoạch kiểm tra, trong đó trọng tâm là tăng cường kiểm tra kiểm soát các thị trường nội địa, chú trọng việc quản lý lưu thông, vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận đối với mặt hàng do Bộ Công thương quản lý”, ông Nông Minh Huấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cao Bằng cho hay.

Dịp cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại cũng như xuất nhập cảnh trái phép sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh việc tăng cường kiểm soát ngay từ biên giới của các lực lượng chức năng, việc người dân chủ động thông tin, tố giác đối với những hành vi này cũng là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn: Nhiều đối tượng buôn lậu phản kháng, giành giật hàng với lực lượng chức năng
Lạng Sơn: Nhiều đối tượng buôn lậu phản kháng, giành giật hàng với lực lượng chức năng

VOV.VN - Với đường biên giới dài hơn 230km, thời gian qua tình trạng buôn lậu dược liệu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang có xu hướng “nóng” trở lại.

Lạng Sơn: Nhiều đối tượng buôn lậu phản kháng, giành giật hàng với lực lượng chức năng

Lạng Sơn: Nhiều đối tượng buôn lậu phản kháng, giành giật hàng với lực lượng chức năng

VOV.VN - Với đường biên giới dài hơn 230km, thời gian qua tình trạng buôn lậu dược liệu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang có xu hướng “nóng” trở lại.

Quảng Ninh mạnh tay với đối tượng buôn hàng giả, hàng lậu
Quảng Ninh mạnh tay với đối tượng buôn hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mới đây, Quảng Ninh đã xử phạt hành chính 120 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa (giá trị gần 200 triệu đồng) đối với tiểu thương buôn bán hàng nhái, hàng lậu.

Quảng Ninh mạnh tay với đối tượng buôn hàng giả, hàng lậu

Quảng Ninh mạnh tay với đối tượng buôn hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mới đây, Quảng Ninh đã xử phạt hành chính 120 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa (giá trị gần 200 triệu đồng) đối với tiểu thương buôn bán hàng nhái, hàng lậu.