Cây cảnh siêu "độc" hình gà, trái cây in hình gà chưng Tết Đinh Dậu

VOV.VN - Nhiều nghệ nhân ở miền Tây đã tung ra thị trường nhiều loại cây cảnh uốn hình con gà, trái cây in hình con gà để bà con sắm sửa trưng Tết

Kiểng gà được làm từ cây quất với giá vài triệu đồng một cặp hứa hẹn sẽ được thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 ưa chuộng (Ảnh: Dân Việt)

Nhiều gia đình huyện Chợ Lách, Bến Tre đã kỳ công học hỏi, tạo ra nhiều quất kiểng hình gà siêu “độc”, siêu ngộ nghĩnh. (Ảnh: Dân Việt)

Kiểng hình gà bằng chất liệu cây quất của nghệ nhân Nguyễn Văn Vị (xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, Bến Tre) (Ảnh: Dân Trí)

Theo ông Vị, nghệ nhân phải kỳ công uốn khung sắt, cả phần đầu, đuôi cánh,…trong chậu để có được hình con gà sinh động và giống như thật. (Ảnh: Dân Việt) 

(Ảnh: Dân Trí) 

Kiểng hình gà được làm bằng cây gừa của nghệ nhân Năm Công (ngụ Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) (Ảnh: Dân Trí)

Kiểng hình gà bằng cây trang cổ thụ có giá hơn 100 triệu đồng/cặp của nghệ nhân Năm Thoại (xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) (Ảnh: Dân Trí)

Tết Đinh Dậu năm nay xuất hiện một loại dừa với trái to, bóng và khắc họa thêm hình Song Kê (gà), Phúc Lộc Thọ, Quan âm Bồ tát… của cơ sở Dừa Phát Tài (quận Gò Vấp, TPHCM) (Ảnh: VnExpress)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây, trái hình gà chưng Tết đua nhau bung hàng
Cây, trái hình gà chưng Tết đua nhau bung hàng

Không chỉ trái cây mà nhiều loại cây cảnh năm nay cũng được uốn lượn hình gà để phục vụ cho Tết Đinh Dậu.

Cây, trái hình gà chưng Tết đua nhau bung hàng

Cây, trái hình gà chưng Tết đua nhau bung hàng

Không chỉ trái cây mà nhiều loại cây cảnh năm nay cũng được uốn lượn hình gà để phục vụ cho Tết Đinh Dậu.