Cây cao su tại Lào bắt đầu cho khai thác
Một thành công nữa của dự án trồng cây cao su tại Lào, đó là tạo cho nông dân Lào phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn trong nông nghiệp
Thực hiện chủ trương hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiến hành trồng cao su tại Lào từ năm 2004 và mục tiêu đến năm 2015 đạt 100.000 ha.
Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Lê Minh Châu, Phó TGĐ Tập đoàn cho biết, sau gần 7 năm tiến hành, đã có 3.000 ha đầu tiên cho khai thác mủ, và lượng mủ khai thác sẽ ngày càng tăng.
** Thưa ông, sau 7 năm triển khai dự án trồng cao su tại Lào, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả ban đầu của dự án?
Có thể nhìn nhận hiệu quả bước đầu của dự án này theo nhiều chiều. Sau nhiều năm triển khai, Công ty Việt - Lào, một công ty con của Tập đoàn, đã hoàn thành dự án 10.000 ha. Công ty Dầu Tiếng Việt - Lào đảm nhiệm 20.000 ha, đã trồng được 7.000 ha. Một công ty con nữa của Tập đoàn cũng trồng được 6.000 ha/10.000 ha.
Điều đáng nói là dự án đã bước đầu mang lại hiệu quả. Thứ nhất là giúp Tập đoàn mở rộng quy mô. Thứ hai là, một công ty trồng 10.000 ha thì đã có 3.000 ha đầu tiên cho khai thác. Đối với loại cây cao su, kết quả không đến nhanh chóng, nhưng có tính chất bền vững. Việc thu hoạch lượng mủ cao su hàng năm sẽ tăng lên, và rất bền vững.
** Như ông nói, dự án tạo hiệu quả nhiều chiều. Vậy người dân Lào trong vùng dự án được hưởng lợi như thế nào?
Cuộc sống của người dân Lào trong vùng dự án có khá hơn. Điều này được Chính phủ Lào, lãnh đạo các tỉnh của Lào khẳng định. Trên thực tế, có nhiều người nông dân Lào tham gia trồng mới, chăm sóc cao su. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản của cây cao su, người lao động chủ yếu sống bằng tiền lương. Chúng tôi cũng giao khoán cho họ, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Tính bình quân, mỗi tháng, một lao động có thể thu nhập tương đương khoảng 3 triệu đồng Việt Nam. Đây là số tiền tương đối đủ để người lao động trồng, chăm sóc cao su tại Lào có cuộc sống ổn định.
Với những nông dân trong vùng dự án trước đây sống chủ yếu dựa vào điều kiện thiên nhiên, kể từ khi 3.000 ha cao su đầu tiên cho kết quả, đây là cơ hội để nông dân Lào tiếp cận với phong cách công nhân trong nông nghiệp. Đó cũng có thể coi là thành công bước đầu của Tập đoàn.
** Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Lào có những thuận lợi hay khó khăn gì, thưa ông?
Một trong những rủi ro rất dễ gặp phải khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là thời tiết. Nhưng sau khi nghiên cứu khảo sát, có nhiều vùng của Lào thuận lợi cho trồng cao su. Và thực tế qua nhiều năm thực hiện, chúng tôi thấy tốc độ tăng trưởng của cây cao su so với một số vùng Nam bộ và Tây Nguyên nước ta, ngang bằng hoặc nhanh hơn. Hiện nay, Luật Đầu tư của Lào chưa hoàn thiện, nhưng Chính phủ Lào, các tỉnh trưởng, các bản làng rất ủng hộ dự án trồng cao su. Cho nên, chỉ đạo của Chính phủ Lào rất quyết liệt, những khó khăn của Tập đoàn đều được giải quyết nhanh chóng.
Riêng bản thân tôi cảm nhận, bản chất người dân Lào hiền hòa, chịu khó, thuận lợi cho việc tuyển dụng và đào tạo lao động nông nghiệp.
** Xin cảm ơn ông!./.