Chậm nhất đến cuối tháng 6/2022 phải hoàn thành GPMB dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị chậm nhất đến cuối tháng 6/2022 phải hoàn thành.

Sáng 1/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho biết, đến nay, trong tổng số 5.000 ha đã thu hồi được hơn 3.800 ha, đạt gần 77% kế hoạch. Gói thầu xây dựng tường rào ranh giới đạt 75% khối lượng.

Đặc biệt, trong gói thầu thiết kế kỹ thuật hạ tầng như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật điện nước... đang bám sát kế hoạch khởi công trong năm 2022. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát và giãn cách xã hội nên việc huy động nguồn nhân lực, nhất là nhân lực nước ngoài để thiết kế, khảo sát gặp nhiều khó khăn. Trong công tác giải phóng mặt bằng, hiện Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) mới chỉ tiếp nhận hơn 1.200 ha trong tổng số hơn 1.800 ha, ảnh hưởng đến tiến độ gói thầu san nền và tổng thể ảnh hưởng kế hoạch thực hiện và hoàn thành dự án.

Ông Nguyễn Bách Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ nay đến cuối năm, chỉ còn 2 tháng, để khởi công gói san nền của ACV vào tháng 1/2022 thì 49% diện tích còn lại là công việc cần phải đẩy nhanh, đẩy mạnh mới kịp thời. Vì khi san nền một vùng nào đó mà chưa bàn giao được sẽ rất khó khăn trong công tác điều phối đất trong công trình. Vì phần đất điều phối lên đến mấy chục triệu khối, mà thiếu một vùng sẽ rất khó khăn.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là dự án rất quan trọng thực hiện chiến lược về phát triển ngành giao thông. Các Nghị quyết của Trung ương đều xác định đây là công trình trọng điểm và phải hoàn thành vào năm 2025. Khi công trình hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới cho ngành hàng không, giảm tải cho Thành phố Hồ Chí Minh và là động lực phát triển kinh tế của cả vùng, nhất là của tỉnh Đồng Nai. Vì vậy phải hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị, trong công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Đồng Nai phải quyết tâm hoàn thành trước ngày 31/12 hoàn thành 76%, chậm nhất đến ngày 30/6/2022 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trước mắt ưu tiên hoàn thành dứt điểm toàn bộ san lấp mặt bằng theo bản vẽ của Bộ Giao thông Vận tải để đầu tháng 1/2022 sẽ triển khai.

"Tôi đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tháng 11 phải phê duyệt thẩm định thiết kế gói thầu san lấp, khoảng 10 ngày đầu tháng 11 phải xong, để tháng 12 tiến hành khởi công san lấp, đồng thời rà soát lại tiến độ san lấp mặt bằng", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ.

Về vấn đề vốn, Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành ngân hàng quan tâm cho cân đối, căn cứ vào quy chế quy định của mình theo hướng tạo điều kiện để ưu tiên cho công trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung hoàn thành phần diện tích chưa bàn giao, khu vực đất dự trữ để phục vụ giai đoạn 1 của Dự án và công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung hoàn thành phần diện tích chưa bàn giao, khu vực đất dự trữ để phục vụ giai đoạn 1 của Dự án và công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.

ACV đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành liệu có khả thi?
ACV đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành liệu có khả thi?

VOV.VN - Khẳng định tính khả thi của việc giao ACV đầu tư sân bay Long Thành, bắt giữ hàng hóa giả mạo xuất xứ nguồn gốc là những tin kinh tế đáng chú ý.

ACV đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành liệu có khả thi?

ACV đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành liệu có khả thi?

VOV.VN - Khẳng định tính khả thi của việc giao ACV đầu tư sân bay Long Thành, bắt giữ hàng hóa giả mạo xuất xứ nguồn gốc là những tin kinh tế đáng chú ý.

Đẩy nhanh thu hồi đất cho cảng hàng không quốc tế Long Thành
Đẩy nhanh thu hồi đất cho cảng hàng không quốc tế Long Thành

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đẩy nhanh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đẩy nhanh thu hồi đất cho cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đẩy nhanh thu hồi đất cho cảng hàng không quốc tế Long Thành

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đẩy nhanh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.