Chanh vàng phú quý bonsai trồng bằng đậu nành hút khách

VOV.VN -Giống chanh nhập từ Úc và Mỹ được anh Nguyễn Hữu Hà (ở Khoái Châu, Hưng Yên) chăm sóc hữu cơ bằng đậu nành đang là loại cây cảnh hút khách dịp Tết này.

Sau nhiều năm chăm sóc, tạo thế bonsai, gần 2.000 cây chanh vàng phú quý của anh Nguyễn Hữu Hà (xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) đã được tung ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán 2018.
Do đậu nành có chỉ số chất dinh dưỡng cao (đạt 65%) nên anh Hà quyết định áp dụng mô hình chăm sóc hữu cơ bằng đậu nành cho vườn chanh của mình.
Anh Hà cho biết, chanh vàng phú quý (chanh bonsai) có giá từ 2 - 60 triệu đồng/cây. Đối với cây 60 triệu thì người uốn cây phải đạt đến trình độ cao, và các thế trên cây đó phải hoàn mỹ. 
Chanh nhà anh đang trồng và nhân giống có xuất xứ từ Úc và Mỹ nhưng rất phù hợp với thổ nhưỡng ở Việt Nam. Ưu điểm nữa của giống chanh này là cây không dính loài sâu bệnh nào.
Để uốn được một thế đẹp cho cây người uốn phải khéo tay, nếu không sẽ làm gãy cả cành. 
Anh Hà cho biết, để tạo được một cây chanh bonsai thế này anh phải mất khoảng 3 năm trồng, chăm sóc.
Hiện tại, nhà anh Hà có 1,7 ha đất trồng 4.700 gốc chanh, nhưng dịp Tết năm nay chỉ có 1.700 cây đủ tiêu chuẩn bán ra thị trường.
Toàn bộ quá trình ra hoa đơm quả hầu như bằng tự nhiên, nếu muốn sai quả người chăm sóc chỉ cần chăm tỉa cảnh. Chanh vàng có ưu điểm lâu rụng hơn chanh thường nên rất được ưa chuộng trong dịp Tết. Giá bán chanh quả khoảng 40.000 đồng/kg.
Dự kiến dịp Tết Mậu Tuất 2018, gia đình anh Hà thu về khoảng 7 tỷ đồng từ việc bán cây chanh bonsai trồng từ đậu nành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa cây cảnh được mùa, Tết này nhiều hộ ở Phú Yên thu hàng trăm triệu
Hoa cây cảnh được mùa, Tết này nhiều hộ ở Phú Yên thu hàng trăm triệu

VOV.VN - Với giá bán từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu cây, hoa cảnh, vụ Tết này nhiều người dân ở Phú Yên bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

Hoa cây cảnh được mùa, Tết này nhiều hộ ở Phú Yên thu hàng trăm triệu

Hoa cây cảnh được mùa, Tết này nhiều hộ ở Phú Yên thu hàng trăm triệu

VOV.VN - Với giá bán từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu cây, hoa cảnh, vụ Tết này nhiều người dân ở Phú Yên bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

Nhất chi mai “gây sốt” thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018
Nhất chi mai “gây sốt” thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018

VOV.VN - Bên cạnh đào, quất truyền thống, người Hà Nội còn khá chuộng mai trắng – hay còn được biết đến với cái tên nhất chi mai.

Nhất chi mai “gây sốt” thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018

Nhất chi mai “gây sốt” thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018

VOV.VN - Bên cạnh đào, quất truyền thống, người Hà Nội còn khá chuộng mai trắng – hay còn được biết đến với cái tên nhất chi mai.

10 loại cây cảnh được ưa chưng Tết đón tài lộc
10 loại cây cảnh được ưa chưng Tết đón tài lộc

VOV.VN - Theo phong thủy, trồng 10 loại cây và hoa này có thể giúp gia chủ rước được nhiều may mắn và tài lộc vào nhà trong dịp đầu xuân năm mới Mậu Tuất.

10 loại cây cảnh được ưa chưng Tết đón tài lộc

10 loại cây cảnh được ưa chưng Tết đón tài lộc

VOV.VN - Theo phong thủy, trồng 10 loại cây và hoa này có thể giúp gia chủ rước được nhiều may mắn và tài lộc vào nhà trong dịp đầu xuân năm mới Mậu Tuất.