Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng mạnh
Đây là dự báo của các chuyên gia thống kê sau khi Hà Nội và TP.HCM công bố chỉ giá tiêu dùng tháng 9.
Khác với xu thế nhích dần trong một vài tháng trước, thậm chí có thời điểm giảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng này có thể ở mức khoảng 1%. Đó là dự báo của các chuyên gia thống kê sau khi Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 9, với mức tăng lần lượt 0,96% và 0,97% so với tháng trước đó.
Đóng góp đáng kể vào CPI tháng 9 là việc điều chỉnh giá khá mạnh của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ như gạo, thực phẩm, thép và học phí. Việc đẩy mạnh thu mua lúa gạo của các doanh nghiệp xuất khẩu đã đẩy giá mặt hàng này lên cao tại miền Nam.
Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép trong nước tăng giá thép thành phẩm 150 đến 300 đồng/kg so tháng 8, do giá phôi thép thế giới tăng. Việc Ngân hàng Nhà nước cho phép điều chỉnh tỷ giá Việt Nam đồng/USD liên ngân hàng ở mức 2,09% cách đây một tháng cũng được coi là một trong những tác nhân quan trọng dẫn đến hiện tượng tăng giá kiểu “mượn gió bẻ măng”. Nhiều cửa hàng gas, thép, thuốc chữa bệnh... đều tăng giá ngay sau khi có chính sách tỷ giá mới.
Tuy nhiên, áp lực tăng giá lớn nhất được coi là do việc các địa phương đồng loạt tăng học phí trong mùa tựu trường. Số liệu của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều cho thấy, có sự tăng đột biến của chỉ số giá nhóm giáo dục, ở mức tăng lần lượt là 7,17% và 5,57%./.