Chiếc bánh 1 tỷ USD
Có ý kiến cho rằng, đối tượng ưu tiên hàng đầu khi chia chiếc bánh này đó là nông nghiệp, nông dân
Nếu có chiếc bánh giá 1 tỷ USD thì nó đã được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới Guinnes. Đây là hình ảnh chúng tôi mượn để nói về khoản tiền 1 tỷ USD - tương đương 17.000 tỷ đồng Việt Nam, gói kích cầu cho nền kinh tế Việt Nam thoát hiểm giai đoạn hiện nay.
So với hàng ngàn tỷ USD mà các nền kinh tế như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản phải bỏ ra kích cầu các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang suy giảm, thì số tiền 1 tỷ USD của Việt Nam quả là rất nhỏ. Nó chỉ bằng 2,4% tổng số vốn đầu tư phát triển theo yêu cầu và cũng chỉ bằng 0,94% GDP của cả nước. Tuy là nhỏ nhưng đây là quyết tâm rất lớn của Chính phủ nhằm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế đang hé lộ. Nếu chỉ vỏn vẹn 1 tỷ USD - tương đương 17.000 đồng Việt Nam - thì chưa đủ nguồn vốn kích cầu kinh tế phát triển. Điều quan trọng hơn cả là nguồn vốn này sẽ làm “mồi” để các cấp, các ngành theo đó mà tiếp tục huy động các nguồn vốn khác như tiền nhàn rỗi trong dân, vốn ODA và vốn từ các nguồn khác. Số vốn đã ít thì càng phải có sự lựa chọn đối tượng thụ hưởng sao cho vừa đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, vừa đảm bảo an sinh xã hội.
Nếu không khéo, chúng ta rất dễ vướng vào căn bệnh đầu tư dàn trải và bệnh tham nhũng. Nếu thế, 1 tỷ USD kích cầu không hiệu quả mà còn gây tai hoạ vì phát sinh tiêu cực. Theo thiển nghĩ của chúng tôi, trong gói kích cầu này, chúng ta nên tính đến một đối tượng ưu tiên là nông nghiệp, nông dân. Nông dân vừa là lực lượng sản xuất ra nhiều mặt hàng thiết yếu cho cả nước tiêu dùng hàng ngày, vừa tạo ra những mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Mặt khác, chính nông dân cũng là lực lượng tiêu dùng đông đảo. Nếu đời sống nông dân khấm khá, có tiền mua sắm thì chính họ là đội ngũ tiêu dùng thúc đẩy sản xuất phát triển.
Thu mua hết nông sản hàng hoá cho nông dân, trợ giá các loại giống, phân bón, thiết bị, vật tư nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng Đồng bằng song Cửu Long hẳn phải là ưu tiên số 1, khi ta chia “chiếc bánh” 1 tỷ USD lúc này./.