Chiêm ngưỡng siêu biệt thự ở Mumbai của tỷ phú giàu nhất châu Á

VOV.VN - Siêu biệt thự của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani - người vừa được đánh giá là giàu nhất châu Á - có giá đắt đỏ bậc nhất thế giới.
Siêu biệt thự 27 tầng của gia đình vị tỷ phú giàu nhất châu Á - ông Mukesh Ambani - tọa lạc tại trung tâm thành phố Mumbai, Ấn Độ.
Siêu biệt thự xa hoa này có giá vô cùng đắt đỏ.
Tòa nhà 27 tầng được định giá khoảng 2 tỷ USD. Con số này khiến nó trở thành khối tài sản có giá trị lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh.
Tòa cao ốc này được gọi là Antilia. Đây là tên đặt theo một hòn đảo thần thoại ở Đại Tây Dương.
Lâu đài Antilia được xây dựng trên 400.000m2 với 27 tầng, kiến trúc độc đáo.
Nhiều người lầm tưởng tòa tháp này có 40 tầng bởi nhiều tầng có chiều cao gấp đôi hoặc gấp ba bình thường.
Dinh thự của tỷ phú Mukesh Ambani dùng nhiều đá cẩm thạch, gỗ quý, ngọc trai và các nguyên vật liệu đắt đỏ khác.
Ngôi nhà đắt đỏ này được thiết kế với tông chủ đạo là màu sáng: vàng và bạc.
Trong nhà còn có cả rạp chiếu phim riêng.
Dinh thự này có 3 đường bay trực thăng riêng và một trung tâm điều khiển đặc biệt.
Tòa nhà có tới 9 thang máy cao cấp, trong đó có những thang riêng dành cho khách và riêng cho chủ nhà.
Dinh thự có khu đền thờ riêng, phòng tập gym với nhiều tiện ích.
Gia đình tỷ phú Mukesh Ambani có thể trải nghiệm mùa đông bất cứ lúc nào với nhà tuyết và nhà băng bên trong dinh thự./.