Chiến lược phát triển ngành công nghiệp phụ trợ
Theo các chuyên gia, để phát triển công nghiệp phụ trợ, trước mắt, cần xây dựng chương trình phát triển từng nhóm sản phẩm; đồng thời, quan tâm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu cho sản xuất hỗ trợ…
Hội thảo khởi động Xây dựng kế hoạch hoạt động phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam đã diễn ra sáng nay (13/3), tại Hà Nội.
Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức nhằm trao đổi và kiến nghị với đại diện các cơ quan Nhà nước về nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, cũng như đề xuất những giải pháp để triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ đã được Chính phủ phê duyệt
Theo các chuyên gia, để phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam, trước mắt, cần xây dựng chương trình phát triển từng nhóm sản phẩm hỗ trợ, để thu hút sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đồng thời, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản xuất sản phẩm hỗ trợ, cung ứng nguyên phụ liệu cho sản xuất hỗ trợ.
![]() |
Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho rằng, để phát triển công nghiệp phụ trợ, trước mắt, cần tạo dựng môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh... Theo đó, cần xây dựng các chương trình phát triển từng nhóm sản phẩm hỗ trợ để thu hút sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đồng thời, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản xuất sản phẩm hỗ trợ, cung ứng nguyên phụ liệu cho sản xuất hỗ trợ.
Lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cũng là một trong những vấn đề quan trọng đặt ra trong Bản Sáng kiến chung Nhật- Việt. Thời gian tới, Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt nam phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong các ngành dệt may, điện tử và công nghiệp ôtô, xe máy…
Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Mitsuo Sakaba, công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam chưa đủ mạnh. Để phát triển ngành CNPT, cần nhanh chóng thực hiện "Kế hoạch hành động" trên cơ sở hợp tác với phía Việt Nam. Thời gian tới, mục tiêu hợp tác Việt - Nhật về công nghiệp phụ trợ sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp điện tử gia dụng, điện tử nghe nhìn, sản xuất các máy móc thiết bị văn phòng, ô tô- xe máy, cơ khí chính xác...
Ông Ngô Văn Trụ, Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghiệp nặng Bộ Công Thương cho biết: "Bộ Công Thương và Bộ Kinh tế Nhật Bản cử các nhóm công tác để cùng nhau xây dựng một chương trình hành động Sáng kiến chung Nhật Bản về công nghiệp phụ trợ. Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của Nhật Bản là gộp giai đoạn 2 và giai đoạn 3 là một vì mục tiêu của Việt Nam đến năm 2020, Việt nam sẽ trở thành một nước công nghiệp. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được việc này vì đã có chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2020-2025, và sự phát triển kinh tế Việt Nam mặc dù có chững lại nhưng vẫn cao trong khu vực và thế giới".
Ông Trụ cũng nêu một số khó khăn trong phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam như: chưa có sự phối hợp của nhiều ngành, lĩnh vực công nghiệp nền tảng: luyện kim, hoá chất, nghiên cứu vật liệu; trình độ công nghệ chế tạo còn thấp; công nghệ gia công còn lạc hậu, công suất thấp, giá thành cao, chất lượng không ổn định.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào các giải pháp như: xây dựng năng lực và phát triển nguồn nhân lực; vấn đề phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện và vai trò của các doanh nghiệp FDI; chế độ ưu đãi và tư vấn doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ; đề xuất cho các hoạt động tiếp theo để triển khai xây dựng chương trình hành động phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam./.
