Chính sách thương mại phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020
Các tham luận đã đưa ra các quan điểm, định hướng phát triển bền vững đó là cần nâng cao chất lượng xuất khẩu trên cơ sở thay đổi mô hình tăng trưởng
Sáng 14/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên tổ chức hội thảo “Chính sách thương mại nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam thời kỳ 2011-2020”.
Hội thảo là một trong những hoạt động của Bộ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI với mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực xuất, nhập khẩu góp phần vào phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Các tham luận tại hội thảo thống nhất nhận định: 10 năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu có đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển trong giai đoạn vừa qua chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng xuất khẩu chưa cao, hoạt động xuất nhập khẩu chứa đựng nhiều nguy cơ làm suy thoái ô nhiễm môi trường, nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp…
Ông Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại, Bộ Công thương cho rằng: Chính sách xuất nhập khẩu thời gian vừa qua được mở rộng cho tất cả các doanh nghiệp mà không gắn liền với điều kiện cụ thể, điều này làm xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gây tổn hại đến lợi ích chung. Chính sách xuất nhập khẩu còn quá chú trọng đến phát triển nhanh mở rộng theo chiều rộng, dẫn đến chất lượng tăng trưởng thấp, nhập khẩu công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và không tạo được đột phá về tăng năng suất, nhập siêu lớn và kéo dài.
Các tham luận đã đưa ra các quan điểm, định hướng phát triển bền vững như trong giai đoạn tới đó là cần nâng cao chất lượng xuất khẩu trên cơ sở thay đổi mô hình tăng trưởng dựa vào các yếu tố làm tăng năng xuất, chất lượng, nâng cao giá trị hàng hóa. Đồng thời, phải nhập khẩu công nghệ tiên tiến, hạn chế dần các mặt hàng nhập khẩu mà trong nước sản xuất được, hướng tới sản xuất các mặt hàng tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường; nhập khẩu theo hướng hạn chế nhập siêu nhằm tiếm tới cân bằng cán cân thương mại. Các chính sách thương mại cần phải tăng đầu tư cho chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu, phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tại hội thảo, ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng thường trực Bộ Công thương cho biết: Các nhóm hàng xuất khẩu nước ta có lợi thế như gạo, cà phê, điện tử, dệt may… cần phải nâng cao khả năng tham gia hàng hóa của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, đây là khâu tạo ra nhiều giá trị nhất. Chính sách phát triển thị trường xuất, nhập khẩu là tận dụng cơ hội mở của thị trường theo các cam kết hội nhập để khai thác có hiệu quả các thị trường xuất khẩu hiện có, phát triển thị trường mới, tăng nhập khẩu từ thị trường các nước có công nghệ nguồn.
Nhằm hoàn thiện chính sách thương mại trong giai đoạn tiếp theo thì các chính sách thương mại phải phù hợp với các cam kết quốc tế về mở rộng thị trường và tự do hóa thương mại mà Việt Nam đã và sẽ ký kết./.