Chính thức khai thác Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc

(VOV) - Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức được mở vào lúc 00h00 ngày 2/12 để bắt đầu khai thác.

Ngày 30/11, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 3096/QĐ-BGTVT về việc chính thức đóng cửa Cảng hàng không Phú Quốc (Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) từ lúc 23h59’ ngày 1/12.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải cũng có Quyết định số 3097/QĐ-BGTVT về việc mở cửa Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cách trung tâm Thị trấn Dương Đông 7km về phía Nam.

Theo đó, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc (Cảng hàng không mới) sẽ chính thức được mở vào lúc 00h00 ngày 2/12 để bắt đầu khai thác.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đầu tư và triển khai xây dựng từ năm 2008. Sau 4 năm thi công tích cực, cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc được hoàn thiện với với tổng diện tích hơn 900ha.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc được xây dựng đồng bộ hệ thống đường cất - hạ cánh, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Quy mô sân bay cấp 4E, tiếp nhận các loại tàu bay B747-400 và tương đương trở xuống. Năng lực thông qua của nhà ga hành khách là 2.650.000 hành khách/năm và 1.325 hành khách/giờ cao điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

16.000 tỷ đồng xây cảng hàng không Phú Quốc
16.000 tỷ đồng xây cảng hàng không Phú Quốc

Theo quy hoạch, đến năm 2020, xây dựng một đường cất hạ cánh, kích thước 3.000 m x 45m

16.000 tỷ đồng xây cảng hàng không Phú Quốc

16.000 tỷ đồng xây cảng hàng không Phú Quốc

Theo quy hoạch, đến năm 2020, xây dựng một đường cất hạ cánh, kích thước 3.000 m x 45m