3 công an bắn dê bị khởi tố hình sự thể hiện tính nghiêm minh không có vùng cấm

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, việc tước danh hiệu Công an nhân dân và khởi tố vụ án hình sự thể hiện tính nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh mọi hành vi vi phạm trong nội bộ với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Chiều nay (30/6), tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý II/2023, thông tin tới báo chí vụ việc 3  công an bắn chết dê của người dân ở huyện Mỹ Đức. 

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long, vụ việc liên quan đến 3 công an là sự việc rất đáng tiếc, đáng buồn với lực lượng công an nói chung và Công an TP Hà Nội nói riêng, tuy nhiên, có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi khởi tố hình sự. Đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức lối sống và tư cách ứng xử. “Trong bối cảnh lực lượng Công an nói chung và Công an TP Hà Nội nói riêng đang tăng cường đẩy mạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân hành động này không thể chấp nhận được”, ông Long nói.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: "Việc tước danh hiệu Công an nhân dân và khởi tố vụ án hình sự thể hiện tính nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh mọi hành vi vi phạm trong nội bộ với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Trước đó, trưa 26/6, 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm: đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng, lái ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp ô tô, khi đi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chuyển đổi vị trí công tác 1.154 trường hợp
Hà Nội chuyển đổi vị trí công tác 1.154 trường hợp

VOV.VN - Thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.154 trường hợp theo quy định phân cấp quản lý cán bộ (552 công chức, 419 viên chức, 183 công chức cấp xã).

Hà Nội chuyển đổi vị trí công tác 1.154 trường hợp

Hà Nội chuyển đổi vị trí công tác 1.154 trường hợp

VOV.VN - Thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.154 trường hợp theo quy định phân cấp quản lý cán bộ (552 công chức, 419 viên chức, 183 công chức cấp xã).

Xử phạt 3 cá nhân hơn 500 triệu đồng vì khai thác cát trái phép
Xử phạt 3 cá nhân hơn 500 triệu đồng vì khai thác cát trái phép

VOV.VN - UBND tỉnh Nam Định mới xử phạt vi phạm hành chính số tiền 500,322 triệu đồng đối với 3 cá nhân khai thác cát trái phép.

Xử phạt 3 cá nhân hơn 500 triệu đồng vì khai thác cát trái phép

Xử phạt 3 cá nhân hơn 500 triệu đồng vì khai thác cát trái phép

VOV.VN - UBND tỉnh Nam Định mới xử phạt vi phạm hành chính số tiền 500,322 triệu đồng đối với 3 cá nhân khai thác cát trái phép.