Chợ hoa Tết Đà Nẵng thưa thớt người mua

VOV.VN - Tết Quý Mão 2023 đáng đến gần nhưng hầu hết các điểm bán hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng khá trầm lắng, sức mua hoa Tết rất chậm.

Tại khu vực chợ hoa Tết đường 2/9, thành phố Đà Nẵng, số lượng hoa, cây cảnh từ các tỉnh đưa về bán rất nhiều nhưng ít người hỏi mua. Tết năm nay, ông Đỗ Thanh Tùng ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định chuyển ra thành phố Đà Nẵng hơn 200 chậu hoa mai. Đã một tuần trôi qua, ông Tùng mới bán được 4 chậu.

“Những năm trước, tới giờ này là bán gần hết rồi, năm nay hơi ế. Hiện tại trời lạnh, khách đến mua rất ít nên chỉ bán được vài cây”, ông Tùng nói.

Ông Nguyễn Quang ở xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, lượng người mua cây quất chưng tết rất ít. Năm nay, gia đình ông Quang trồng gần 1.000 chậu quất nhưng đến nay chỉ mới bán được số ít.

Theo ông Nguyễn Quang, giá cây quất năm nay tăng hơn mọi năm khoảng 30% nhưng do chi phí vận chuyển và tiền thuê mặt bằng cao nên người bán không có lời.  

“Sức mua chậm so với mọi năm, kinh tế khó khăn, chi phí năm nay cao hơn mọi năm, nếu bán được thì kiếm ít bù ngày công, chứ không hoà vốn. Thị trường vật tư nông nghiệp cao, muốn kiếm lời thì phải nâng giá sản phẩm lên. Ví dụ cây quật năm ngoái 2 triệu nay tăng lên 2,5 triệu đến 3 triệu đồng. Giá cao nên người mua cũng chững lại”, ông Quang chia sẻ.

So với mọi năm, chợ hoa tết ở Đà Nẵng năm nay bày bán nhiều loại hoa, cây cảnh, trong đó có nhiều giống hoa mới lạ được thị trường ưa chuộng. Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ người trồng hoa thuê mặt bằng trưng bày tại hội hoa xuân với giá hợp lý. 

Bà Phạm Thị Thông, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội hoa xuân Đà Nẵng và các điểm bán hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng thưa thớt người mua: “Mọi năm tôi cũng sắm sửa hoa Tết mỗi lần Xuân về. Năm nay tất cả các loại hoa đều bình ổn giá nhưng với hoa đào, hoa mai, cây quất, giá hơi đắt, người đi chợ hoa rất ít”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ hoa Tết: Cúc cổ Sơn La đắt như tôm tươi
Chợ hoa Tết: Cúc cổ Sơn La đắt như tôm tươi

VOV.VN - Với màu đỏ đô rực rỡ, hoa cúc cổ Sơn La đang “đổ bộ” chợ Tết Quý Mão 2023, giá cả phong phú, từ vài chục ngàn tới hàng triệu đồng mỗi cây.

Chợ hoa Tết: Cúc cổ Sơn La đắt như tôm tươi

Chợ hoa Tết: Cúc cổ Sơn La đắt như tôm tươi

VOV.VN - Với màu đỏ đô rực rỡ, hoa cúc cổ Sơn La đang “đổ bộ” chợ Tết Quý Mão 2023, giá cả phong phú, từ vài chục ngàn tới hàng triệu đồng mỗi cây.

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” quy mô và đa dạng hơn mọi năm
Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” quy mô và đa dạng hơn mọi năm

VOV.VN - Tối 16/1, tức 25 tháng Chạp, TP.HCM tổ chức khai mạc chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” tại bến Bình Đông, Quận 8.

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” quy mô và đa dạng hơn mọi năm

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” quy mô và đa dạng hơn mọi năm

VOV.VN - Tối 16/1, tức 25 tháng Chạp, TP.HCM tổ chức khai mạc chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” tại bến Bình Đông, Quận 8.

Chợ hoa Hàng Lược tấp nập những ngày cận Tết Nguyên đán
Chợ hoa Hàng Lược tấp nập những ngày cận Tết Nguyên đán

VOV.VN - Chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút nhiều người dân đến tham quan, mua sắm đồ trang trí Tết. Ghé thăm nơi đây, bạn có thể cảm nhận không khí Tết đang tới rất gần…

Chợ hoa Hàng Lược tấp nập những ngày cận Tết Nguyên đán

Chợ hoa Hàng Lược tấp nập những ngày cận Tết Nguyên đán

VOV.VN - Chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút nhiều người dân đến tham quan, mua sắm đồ trang trí Tết. Ghé thăm nơi đây, bạn có thể cảm nhận không khí Tết đang tới rất gần…