Chống buôn lậu, gian lận mặt hàng thời trang

Các đối tượng cố tình khai báo sai hoặc không khai báo nhãn mác, nhãn hiệu hàng hóa để nhập khẩu hàng chính hiệu.

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thời trang nhập khẩu. 

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng thời trang hàng hiệu có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn chủ yếu là sử dụng doanh nghiệp mới được thành lập hoặc không có trụ sở rõ ràng, thuê người đứng tên pháp lí để thực hiện việc nhập khẩu cho chủ hàng thật nhằm lẩn tránh pháp luật nếu bị phát hiện vi phạm.

Để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Hải quan, các đối tượng còn cố tình khai báo sai hoặc không khai báo về nhãn mác hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa để nhập khẩu hàng chính hiệu, hàng có nhãn hiệu cụ thể; Chỉ khai chung chung về kích thước, quy cách hoặc khai báo hàng hóa có nhãn hiệu Trung quốc, khai sai về xuất xứ, số lượng và trị giá của hàng hóa...

Mặt khác, các đối tượng còn lợi dụng việc phân luồng kiểm tra hàng hóa, sử dụng loại hình tạm nhập-tái xuất để nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng giả vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình làm thủ tục hải quan, đấu tranh chống buôn lậu tại từng địa bàn cụ thể liên quan đến mặt hàng thời trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường nhập lậu, trốn thuế gần 2.000 đồng/kg
Đường nhập lậu, trốn thuế gần 2.000 đồng/kg

(VOV) -Với mỗi kg đường được nhập lậu qua biên giới, chúng ta mất đi từ 1.800 đồng – 2.000 đồng tiền thuế.

Đường nhập lậu, trốn thuế gần 2.000 đồng/kg

Đường nhập lậu, trốn thuế gần 2.000 đồng/kg

(VOV) -Với mỗi kg đường được nhập lậu qua biên giới, chúng ta mất đi từ 1.800 đồng – 2.000 đồng tiền thuế.

Phát hiện nhiều DN lợi dụng hải quan điện tử để trốn thuế
Phát hiện nhiều DN lợi dụng hải quan điện tử để trốn thuế

(VOV) -Các DN chỉnh sửa các nội dung trong quá trình chuyển đổi chứng từ, từ chứng từ giấy sang điện tử.

Phát hiện nhiều DN lợi dụng hải quan điện tử để trốn thuế

Phát hiện nhiều DN lợi dụng hải quan điện tử để trốn thuế

(VOV) -Các DN chỉnh sửa các nội dung trong quá trình chuyển đổi chứng từ, từ chứng từ giấy sang điện tử.

Phát hiện doanh nghiệp cà phê trốn thuế hàng chục tỷ đồng
Phát hiện doanh nghiệp cà phê trốn thuế hàng chục tỷ đồng

(VOV) -Đó là công ty TNHH Thương mại Phước Bảo (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) có dấu hiệu trốn thuế gần 42 tỷ đồng.

Phát hiện doanh nghiệp cà phê trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Phát hiện doanh nghiệp cà phê trốn thuế hàng chục tỷ đồng

(VOV) -Đó là công ty TNHH Thương mại Phước Bảo (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) có dấu hiệu trốn thuế gần 42 tỷ đồng.

Khai giá Honda SH thấp để trốn thuế
Khai giá Honda SH thấp để trốn thuế

Theo Tổng cục Hải quan, đang có hiện tượng doanh nghiệp nhập khẩu xe máy SH khai báo giá thấp hơn so với thực tế để giảm số thuế phải nộp.

Khai giá Honda SH thấp để trốn thuế

Khai giá Honda SH thấp để trốn thuế

Theo Tổng cục Hải quan, đang có hiện tượng doanh nghiệp nhập khẩu xe máy SH khai báo giá thấp hơn so với thực tế để giảm số thuế phải nộp.