Chống buôn lậu những ngày cuối năm
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tình hình vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đang diễn ra rất phức tạp.
Từ thành phố Lạng Sơn lên cửa khẩu Tân Thanh, qua địa phận các xã Tân Mỹ, Tân Thanh của huyện Văn Lãng, những ngày này, ai cũng dễ dàng nhận thấy từng tốp cửu vạn mang vác hàng lậu trên các đường mòn biên giới giữa ban ngày. Tại các tụ điểm buôn lậu “nổi tiếng” như Hang Dơi, Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, đường Bãi Gianh, Cò Luồng, đường 05, 06 xuống thị trấn Đồng Đăng… người và xe chở hàng lậu công khai mà không thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm soát. Ngay trên sườn đồi phía sau trụ sở Chi cục Hải Quan Cốc Nam, từng tốp cửu vạn vẫn ngang nhiên vận chuyển hàng lậu.
Ông Lương Văn Thơ, Chi cục Phó Chi cục Hải quan Cốc Nam chỉ cho chúng tôi những tốp cửu vạn len lỏi đi trên sườn đồi, vừa cho biết, do không đủ lực lượng để ngăn chặn, nên khi lực lượng chi cục Hải quan đến được chốt chặn lối này, cửu vạn lại chạy sang lối khác. Do đường biên đi lại thuận tiện nên chỉ mất chưa đầy 3 phút, cửu vạn có thể đưa hàng từ bên kia biên giới qua các tuyến đường phía Việt Nam, từ đó vận chuyển hàng đến các điểm tập kết hoặc bốc lên xe chở về Hà Nội và các tỉnh khác.
Ông Nguyễn Thắng Lợi, Chi cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn cho rằng, Lạng Sơn là tỉnh có nhiều cửa khẩu chính, đường mòn, lối mở. Bên cạnh việc thuận tiện trao đổi hàng hóa, xuất nhập khẩu giữa hai bên, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới cũng diễn biến rất phức tạp. Lực lượng Quản lý thị trường cùng với các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các tụ điểm kinh doanh chứa chấp hàng hóa vi phạm nói chung; trong đó có hàng nhập lậu. Nhưng với một địa bàn như thế, luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp.
Quan sát thực tế cho thấy, tình hình vận chuyển hàng lậu ở Lạng Sơn không hề lén lút, giấu diếm mà diễn ra công khai, ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.
Hàng buôn lậu hiện nay chủ yếu vẫn là quần áo, vải vóc, hàng gốm sứ, điện tử… Cứ mặt hàng nào có lợi nhuận cao là xảy ra buôn lậu. Đặc biệt trong thời gian qua, do mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều nơi, nhất là khu vực ngoại thành Hà Nội, làm rau xanh bị thiếu hụt nghiêm trọng. Một số chủ đầu nậu nhập rau xanh, củ quả Trung Quốc, chuyển về Hà Nội, vừa thu được lợi nhuận cao, vừa không bị thu thuế theo Quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường bắt được hơn 560 vụ buôn lậu, thu trên 7,4 tỷ đồng. Đáng chú ý là ngày 23/11 vừa qua, Đội kiểm soát Liên ngành phối hợp với Công an huyện Văn Lãng, bắt giữ một xe ôtô chở hơn 370kg pháo nổ Trung Quốc giấu trong vỏ hộp nồi cơm điện và hộp đựng khung màn. Đây là vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn Lạng Sơn. Qua vụ việc có thể thấy, việc buôn bán vận chuyển pháo nổ ở Lạng Sơn đang có chiều hướng gia tăng và tinh vi hơn. Mới đây nhất, trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, lực lượng chức năng bắt giữ gần một tấn thịt gà nhập lậu chở trên xe ôtô mang biển kiểm soát 12H-4882.
Ông Nguyễn Hữu Vượng, Chi cục trưởng Chi Cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã tăng cường lực lượng giám sát, kiểm tra. Tại cổng số một, giáp ranh với phía Trung Quốc, tất cả các phương tiện qua lại khu vực cửa khẩu đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ bằng hai lực lượng chính là Biên phòng và Hải quan.
Số hàng hóa nhập lậu bắt được chỉ chiếm một phần nhỏ so với lượng hàng tuồn vào nội địa qua đất Lạng Sơn. Một trong những nguyên nhân làm công tác chống buôn lậu tại Lạng Sơn không cao là lực lượng chống buôn lậu phần lớn là người địa phương. Nhiều người có quan hệ họ hàng hoặc thân quen với những người đi buôn lậu, mà nếu có bắt thì hầu hết là bắt cửu vạn đi vác hàng thuê, còn những trùm buôn lậu thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật./.