Chóng mặt vì giá vàng

Sáng 18/2, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, giá vàng đã tăng thêm đến gần 400.000 đồng/lượng. Vào lúc 9h30, giá vàng SJC giao dịch ở mức 37,35 – 37,48 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch ngày 18/2 tại thị trường trong nước, giá vàng tăng mạnh ngay từ đầu phiên. Mở cửa giao dịch sáng 18/2, giá vàng trong nước đồng loạt tăng khoảng 350.000 - 370.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch chiều 17/2, giá vàng SJC giao dịch ở mức 36,88 – 36,97 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng trong ngày. Trong ngày đã có lúc giá vàng lên mức 37,1 triệu đồng/lượng.

Vào lúc gần 10h sáng 18/2, vàng SJC tại các cửa hàng ở Hà Nội đã lên mức 37,35-37,48 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lên mức cao nhất trong 1 tháng qua (1.385 USD/oz) bởi thông tin mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ khiến nhu cầu của nhà đầu tư đối với công cụ an toàn ngừa lạm phát tăng lên.

Chính phủ Mỹ công bố chi phí cuộc sống tại Mỹ tháng 1/2010 tăng tháng thứ 7 liên tiếp. Báo cáo khác trong tuần cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tại Anh tháng 1/2011 lên mức cao nhất trong 26 tháng.

Từ đầu năm 2011 đến nay, giá vàng đã hạ 2,6% sau khi tăng 30% trong năm 2010 và lên mức cao kỷ lục vào tháng 12/2010.

Tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 4/2011 tăng 10USD/oz tương đương 0,7% lên 1.375,10 USD/oz.

Trong phiên giao dịch, giá vàng chạm mức 1.385,40USD/oz, mức cao nhất từ ngày 13/01/2011. Ngày 7/12/2010, giá vàng lập mức kỷ lục 1.432,50USD/oz.

Vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện có giá 1.383,9 USD/oz, tăng khoảng 0,6% so với 1.376 USD/oz ghi nhận cùng giờ hôm qua.

Tỷ giá liên ngân hàng ngày 18/2 xuống 20.678 đồng/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tại Hà Nội ở mức 21.900 – 22.050 đồng/USD; Tỷ giá đồng euro ở mức 29.750 – 29.950 đồng/euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên