Chống thất thu thuế tài nguyên khoáng sản ở Đắk Lắk

VOV.VN - Các ngành chức năng địa phương ở Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp quản lý, tránh thất thoát tài nguyên, chống thất thu ngân sách.

Trước tình trạng thất thu ngân sách từ hoạt động khai tác tài nguyên khoáng sản, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: lắp đặt camera giám sát, trạm cân, yêu cầu xuất trình hóa đơn khi vận chuyển khoáng sản.

Mỗi năm Đắk Lắk thất thu ngân sách từ khoảng 1 triệu m3 cát
Tại Đắk Lắk hiện có hơn 50 doanh nghiệp được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản (chủ yếu là đá, cát-sỏi). Riêng cát, mỗi năm cấp phép khai thác 600.000m3, nhưng sản lượng thực tế khoảng 1,5 triệu m3. Như vậy, mỗi năm có khoảng 1 triệu m3 cát bị khai thác không được tính thuế. 

Không chỉ gian lận khối lượng so với định mức cấp phép mà tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản lậu diễn ra ở nhiều nơi. Sản lượng vật liệu xây dựng rất lớn được khai thác phục vụ các công trình dân dụng hầu như không có hóa đơn, chứng từ mua bán, nên các các loại thuế, phí liên quan đều bị thất thu.

Khai thác cát ở Đắk Lắk
Ông Bùi Văn Chuẩn – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết các ngành chức năng địa phương đang triển khai các biện pháp quản lý, tránh thất thoát tài nguyên, chống thất thu ngân sách.

"Trước mắt, Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản lắp camera giám sát việc khai thác, xuất nhập, vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa bàn. Tiếp đến là lắp trạm cân tại nơi khai thác tài nguyên khoáng sản," ông Chuẩn chia sẻ.

Theo ông Chuẩn, mỗi loại hình khai thác sẽ có biện pháp chống thất thu khác nhau, khai thác cát và vận chuyển trên đường thì buộc phải có hóa đơn. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở-ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạn khai thác cát, sỏi trái phép ở Kon Tum- Góc nhìn người trong cuộc
Loạn khai thác cát, sỏi trái phép ở Kon Tum- Góc nhìn người trong cuộc

VOV.VN - Nhiều công trường khai thác cát, sỏi trái phép quy mô lớn, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng sông ngang nhiên tồn tại

Loạn khai thác cát, sỏi trái phép ở Kon Tum- Góc nhìn người trong cuộc

Loạn khai thác cát, sỏi trái phép ở Kon Tum- Góc nhìn người trong cuộc

VOV.VN - Nhiều công trường khai thác cát, sỏi trái phép quy mô lớn, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng sông ngang nhiên tồn tại

Chủ tịch UBND Phú Yên và Giám đốc Sở trái quan điểm về khai thác cát
Chủ tịch UBND Phú Yên và Giám đốc Sở trái quan điểm về khai thác cát

VOV.VN -Giám đốc Sở TN-MT ủng hộ việc bán cát ra tỉnh ngoài, trong khi Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lo lắng, tài nguyên này nguy cơ cạn kiệt.

Chủ tịch UBND Phú Yên và Giám đốc Sở trái quan điểm về khai thác cát

Chủ tịch UBND Phú Yên và Giám đốc Sở trái quan điểm về khai thác cát

VOV.VN -Giám đốc Sở TN-MT ủng hộ việc bán cát ra tỉnh ngoài, trong khi Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lo lắng, tài nguyên này nguy cơ cạn kiệt.

Quảng Trị: Giao mặt bằng làm trang trại, lại khai thác cát trái phép
Quảng Trị: Giao mặt bằng làm trang trại, lại khai thác cát trái phép

VOV.VN - Được tỉnh Quảng Trị cấp mặt bằng để nuôi đà điểu nhưng thay vì sản xuất, một doanh nghiệp đã khai thác cát trái phép đem bán.

Quảng Trị: Giao mặt bằng làm trang trại, lại khai thác cát trái phép

Quảng Trị: Giao mặt bằng làm trang trại, lại khai thác cát trái phép

VOV.VN - Được tỉnh Quảng Trị cấp mặt bằng để nuôi đà điểu nhưng thay vì sản xuất, một doanh nghiệp đã khai thác cát trái phép đem bán.

PTT Trương Hoà Bình: Có dấu hiệu bảo kê khai thác cát, sỏi trái phép
PTT Trương Hoà Bình: Có dấu hiệu bảo kê khai thác cát, sỏi trái phép

VOV.VN - Có dấu hiệu bao che, bảo kê của một số cán bộ thoái hóa, biến chất trong hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát sỏi.

PTT Trương Hoà Bình: Có dấu hiệu bảo kê khai thác cát, sỏi trái phép

PTT Trương Hoà Bình: Có dấu hiệu bảo kê khai thác cát, sỏi trái phép

VOV.VN - Có dấu hiệu bao che, bảo kê của một số cán bộ thoái hóa, biến chất trong hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát sỏi.

Mở rộng thu thuế tài sản vì người Việt đang giàu nhanh?
Mở rộng thu thuế tài sản vì người Việt đang giàu nhanh?

Bộ Tài chính đang muốn tạo nguồn thu theo hướng đánh thuế đối với tài sản có giá trị lớn (nhà, đất,…), mở rộng đối tượng thu thuế tài sản.

Mở rộng thu thuế tài sản vì người Việt đang giàu nhanh?

Mở rộng thu thuế tài sản vì người Việt đang giàu nhanh?

Bộ Tài chính đang muốn tạo nguồn thu theo hướng đánh thuế đối với tài sản có giá trị lớn (nhà, đất,…), mở rộng đối tượng thu thuế tài sản.