Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam:

Chủ lực, xung kích trong hội nhập

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhân "Ngày Doanh nhân Việt Nam" (13/10), phóng viên VOV có cuộc trao đổi với ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về những khó khăn và mối quan tâm của doanh nghiệp Việt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?

Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch VCCI

Ông Phạm Gia Túc: Cùng với sự phát triển của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) đã phát triển rất nhanh về số lượng, chất lượng và quy mô. Năm 1994, cả nước có khoảng 100.000 DN, đến nay con số đó đạt trên 500.000 DN. Đã hình thành nhiều tập đoàn kinh tế, các DN tư nhân mạnh.

Đặc biệt, khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), DNVN đã từng bước khẳng định được vị thế của mình. Nhiều DN đã trực tiếp đầu tư ra nước ngoài, chiếm lĩnh thị trường lớn trên thế giới như Dầu khí, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel...

Những tháng đầu năm 2011, nhập siêu của Việt Nam đã giảm, xuất khẩu tăng 22-23%. Tăng trưởng GDP của Việt Nam chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu. Con số tăng trưởng 5,76 % trong 9 tháng đầu năm là con số đáng khích lệ. Đây là thành tích của cộng đồng DNVN trong bối cảnh khó khăn của cả nước, khu vực và thế giới.

VCCI được Bộ Chính trị giao xây dựng Nghị quyết về “Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” trình Bộ Chính trị ban hành. Tin tưởng rằng, sau khi Nghị quyết được ban hành, cộng đồng DNVN sẽ tiếp tục khẳng định là lực lượng chủ lực, xung kích trong sự nghiệp phát triển kinh tế, tiên phong trong quá trình hội nhập, góp phần vào công cuộc CNH - HĐH đất nước.

PV: Theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng qua đã có gần 50.000 DN giải thể, ngừng hoạt động hoặc không có hoạt động phát sinh. Ông nghĩ gì về con số này?

Ông Phạm Gia Túc: Phải khẳng định rằng, DN ngừng hoạt động trong trường hợp xấu, thậm chí phá sản là điều bình thường. Ngay cả các nước phát triển, số DN phá sản hay ngừng hoạt động đạt tỷ lệ tương đối cao.

Năm 2011, khi Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp kiềm chế lạm phát như chính sách thắt chặt tiền tệ, đầu tư công... chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cả DN Nhà nước lẫn DN tư nhân. Con số DN ngừng hoạt động, phá sản hay không có hoạt động phát sinh mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố so với con số 90.000 DN thành lập mới thì chúng ta không quá lo lắng.

Một số DN trong lúc khó khăn này có thể ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô và tái cấu trúc về quản trị DN. Khi vượt qua giai đoạn khó khăn, DN sẽ ưu tiên đầu tư những lĩnh vực có thế mạnh, có hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững.

Doanh nhân Việt Nam ngày càng được xã hội trân trọng và tôn vinh

PV: Trên thực tế, một số chính sách lại “đi sau” so với diễn biến hoạt động kinh doanh của DN, khiến cho DN bị vướng, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Tình trạng trên liệu có được cải thiện trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Phạm Gia Túc: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt, pháp luật liên quan đến môi trường kinh doanh, đến quyền và lợi ích của DN. Các văn bản luật của chúng ta về cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của DN và phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN bao giờ cũng đi nhanh hơn việc thay đổi, sửa đổi, bổ sung luật. Trên thực tế, chúng ta muốn thay đổi hoặc xây dựng một luật sẽ mất rất nhiều thời gian. Các văn bản phải chờ đến các kỳ họp Quốc hội ít nhất phải mất 6 tháng.

Khi chúng ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thì luật pháp của chúng ta chắc chắn sẽ có một số điểm chưa hoặc không phù hợp và theo kịp quá trình hội nhập của cộng đồng DNVN. Vì vậy, chúng ta tiếp tục vừa làm vừa thay đổi để phù hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của DN.

PV: VCCI có những hoạt động gì để tiếp tục thúc đẩy hoạt động của cộng đồng DN, thưa ông?

Ông Phạm Gia Túc: Thứ nhất, khi được Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết nói trên, VCCI sẽ phối hợp với các tổ chức Đảng tuyên truyền, giới thiệu nhằm thống nhất về nhận thức. Các địa phương có chương trình, chính sách đặc biệt để hỗ trợ cộng đồng DN.

Thứ hai, VCCI đã xây dựng một chương trình của cộng đồng DN để thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ để cùng với cả nước chống lạm phát, đảm bảo tăng trưởng. Phải hướng cho các DN tư nhân cùng chung trách nhiệm trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Theo đó, hướng dẫn các DN tư nhân đầu tư vào lĩnh vực gì, dự án nào có hiệu quả không chỉ về kinh tế mà cả xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp phát triển cộng đồng DN. Cần tập trung phát triển về số lượng; hỗ trợ cho DN về cơ chế, chính sách, vốn..., đặc biệt đối với các DN đang sản xuất kinh doanh. DN gặp khó khăn về vấn đề gì thì VCCI sẽ cùng với các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ, tăng cường liên kết cho DN sử dụng các sản phẩm của nhau theo chủ trương của Bộ Chính trị về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho tất cả các DN...

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.