Lee Jong-suk: Mỹ nam đình đám Hàn Quốc giàu cỡ nào?

VOV.VN - Là nam chính trong nhiều bộ phim đình đám có doanh thu cao, mỹ nam Lee Jong-suk – người được cộng đồng mạng luôn ưu ái thực sự giàu cỡ nào?

Với vai trò là diễn viên chính trong những bộ phim đình đám như Pinocchio, W, Big Mouth… và làm gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn cùng với nhiều yếu tố khác - gương mặt đẹp như trong mơ của phim truyền hình Hàn Quốc Lee Jong-suk đã tích lũy được khối tài sản ròng đáng kinh ngạc. 

Không cần phải nói, lối sống rất sang trọng, thể hiện sự dư giả về tài chính và độ chịu chơi nhờ nguồn tài sản “không phải dạng vừa” đã khiến ngôi sao Khi nàng say giấc vô cùng được chú ý.

Ở tuổi 15, Lee Jong-suk đã được trao danh hiệu người mẫu nam trẻ nhất từng sải bước trên sàn diễn tại Tuần lễ thời trang Seoul. Sau đó, anh làm ca sĩ thần tượng một thời gian ngắn, và cuối cùng là tỏa sáng với bộ phim hài lãng mạn Prosecutor Princess (Công chúa công tố) rồi dần dần trở thành mỹ nam nổi tiếng toàn cầu.

Gần đây nhất, nam diễn viên đã gây chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ K-pop IU - một trong những người nổi tiếng nhất nhì làng giải trí xứ Hàn. 

Danh sách phim của mỹ nam này cũng rất thú vị, với các tựa phim khác nhau và bản thân anh cũng thích khám phá chính mình qua nhiều thể loại. Điều này, kết hợp với danh tiếng, vẻ đẹp trai, quyến rũ và có lòng thiện nguyện nhiệt tình đã khiến anh trở thành một diễn viên điển trai và thu hút của làn sóng Hallyu.

Về phần mình, ngôi sao phim Big Mouth vẫn quyết tâm tận dụng tối đa tất cả những lợi thế của bản thân: “Tôi dự định sẽ trau dồi hình ảnh và diễn xuất của mình nhiều nhất có thể. Sau khi thể hiện bản thân nhiều, tôi có thể nỗ lực để tìm kiếm những khía cạnh mới để phát huy hơn nữa. 

Hiện tại, anh là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất trong ngành tại giới giải trí Hàn Quốc - với lối sống sang trọng được đánh dấu bằng những khoản đầu tư xa xỉ. 

Giá trị tài sản ròng của Lee Jong-suk

Gần đây nhất, một bài báo đăng trên tờ Economic Times đã tiết lộ giá trị tài sản ròng của Lee Jong-suk là 32 triệu USD. Nguồn tiền đến từ các công việc cụ thể như làm gương mặt đại diện thương hiệu, quảng bá nhãn hàng, tiền lương từ các bộ phim, đầu tư và các chương trình giải trí thành công… 

Một số phương tiện truyền thông khác đã suy đoán mức độ giàu có của anh sẽ là bao nhiêu nếu anh ấy kết hôn với bạn gái hiện tại IU - người tình cờ lại là một trong những nhân vật được trả lương cao nhất trong ngành giải trí Hàn. Sportskeeda ước tính tổng tài sản của họ nếu gộp lại sẽ vào khoảng 78,7 triệu USD.

Thu nhập từ mỗi tập phim rất cao

Một bài báo đăng tải năm 2010 của tờ South China Morning Post cho biết với mức lương 50.000 USD mỗi tập, Lee Jong-suk có thể sánh vai với những ngôi sao hàng đầu trong dòng phim truyền hình Hàn Quốc như Song Jong-Ki và Ji Chang Wook. 

Bài báo cũng tiết lộ thêm rằng, chỉ riêng bộ phim truyền hình nổi tiếng Romance Is A Bonus Book, anh đã kiếm được 800.000 USD.

Đại diện quảng cáo cho các thương hiệu lớn

Với hơn 26,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội - Lee Jong-suk là một trong những gương mặt giải trí có giá trị nhận biết dễ dàng nhất, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở khu vực và trên thế giới. 

Đương nhiên, các thương hiệu nhận thấy giá trị đáng kinh ngạc khi hợp tác với anh. Một số tên tuổi lớn, các thương hiệu thời trang xa xỉ như Prada và Burberry - cả hai đều mời anh làm đại sứ thương hiệu.

Vào năm 2019, một bài báo đăng trên tờ Korea Joongang Daily tiết lộ rằng anh đại diện cho thương hiệu thời trang Ce& của CJ ENM - nói thêm rằng thương hiệu này nhận thấy vẻ ngoài 'mềm mại và thanh lịch' của anh ấy phù hợp với hình ảnh của họ.

Trong khi đó, Tờ Soompi trích lời thương hiệu về phong cách sống Trung Quốc Semir – nơi anh là đại sứ thương hiệu - nói rằng: “Lee Jong-suk, người có thể tạo nên vẻ ngoài sang trọng và thời trang chỉ với một chiếc cài cúc màu trắng đơn giản, rất phù hợp với hình ảnh của chúng tôi. 

Chúng tôi dự đoán hình ảnh thương hiệu sẽ được cải thiện nhờ vào việc mời Lee Jong-suk làm người mẫu, anh ấy có cả kỹ năng diễn xuất lẫn ngoại hình tuyệt vời, và chúng tôi mong đợi hiệu quả tích cực mà anh ấy sẽ mang lại cho công ty”.

Mặc dù mức phí cho mỗi lần làm gương mặt đại diện thương hiệu của anh chưa được tiết lộ nhưng có thể chắc chắn rằng đó sẽ là khoản tiền khá cao.

Đầu tư bất động sản thành công

Giống như hầu hết các đồng nghiệp của mình, Lee Jong-suk đã có một số khoản đầu tư bất động sản. Tờ Manila Bulletin đưa tin rằng anh sở hữu ít nhất 3 bất động sản đắt giá ở khu Hannam-dong giàu có thuộc quận Yongsan, gồm một căn hộ tại Nine One Hannam sang trọng được định giá 4,53 triệu USD vào năm 2021.

Được biết, G-Dragon của BigBang cũng có một căn hộ penthouse mang tên anh tại đây.

Lee Jong-suk cũng có thêm một khu bất động sản tại La Terrasse Hannam – là căn biệt thự sang trọng rộng 244,33 m2 ở UN Village cao cấp – hiện có giá 5,44 triệu USD. 

Ngoài ra, anh đã mua một tòa nhà ở Hannam vào năm 2018 với tổng diện tích 154,88 m2 - hoàn chỉnh với một tầng hầm và hai tầng nổi - có giá thị trường khoảng 3,62 triệu USD vào năm 2021. Giá hiện tại dự kiến ​​đã cao hơn nhiều.

Bên cạnh đó, Lee Jong-suk còn gây chú ý về khoản đầu tư của mình khi trả khoảng 3,4 triệu USD cho một tòa nhà bỏ hoang. Sau đó, anh chuyển đổi thành một quán cà phê-nhà hàng sang trọng có tên 89Mansion – đồng thời hỗ trợ doanh số bán hàng bằng cách thường xuyên ghé thăm.

Tờ South China Morning Post đưa tin, anh cũng đã bán tòa nhà vào năm 2020 với giá 5,1 triệu USD, nhờ đó có thể kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá trong quá trình giao dịch mua đi bán lại.

Hoạt động thiện nguyện

Bên cạnh những khoản đầu tư xa xỉ, Lee Jong-suk cũng nhiệt tình chi tiền của mình cho các dự án thiện nguyện bằng cách ủng hộ việc chống bạo lực ở trẻ em - quyên góp khoảng 93.000 USD cho tổ chức hỗ trợ Good Neighbors vào năm 2018 và 165.000 USD cho UNICEF Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lee Jong Suk chào fan bằng tiếng Việt cực ngọt ngào
Lee Jong Suk chào fan bằng tiếng Việt cực ngọt ngào

VOV.VN - Lần đầu tiên nam tài tử Lee Jong Suk tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Vé buổi gặp gỡ này được mở bán từ 12 giờ trưa ngày 25/9. Đến nay nhiều hạng vé đã gần hết chứng tỏ sức hút của nam tài tử tại Việt Nam.

Lee Jong Suk chào fan bằng tiếng Việt cực ngọt ngào

Lee Jong Suk chào fan bằng tiếng Việt cực ngọt ngào

VOV.VN - Lần đầu tiên nam tài tử Lee Jong Suk tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Vé buổi gặp gỡ này được mở bán từ 12 giờ trưa ngày 25/9. Đến nay nhiều hạng vé đã gần hết chứng tỏ sức hút của nam tài tử tại Việt Nam.

Lee Jong Suk tổ chức Fan meeting tại Việt Nam
Lee Jong Suk tổ chức Fan meeting tại Việt Nam

VOV.VN - Người hâm mộ Việt Nam sắp có dịp gặp gỡ, giao lưu với thần tượng Lee Jong Suk. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên "Bác sĩ xứ lạ" chọn Việt Nam là điểm đến của Fan meeting tour 2023. 

Lee Jong Suk tổ chức Fan meeting tại Việt Nam

Lee Jong Suk tổ chức Fan meeting tại Việt Nam

VOV.VN - Người hâm mộ Việt Nam sắp có dịp gặp gỡ, giao lưu với thần tượng Lee Jong Suk. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên "Bác sĩ xứ lạ" chọn Việt Nam là điểm đến của Fan meeting tour 2023. 

Tài tử Lee Jong Suk hẹn hò ca sĩ IU?
Tài tử Lee Jong Suk hẹn hò ca sĩ IU?

VOV.VN - Dispatch tung hình ảnh hẹn hò của cặp đôi Lee Jong Suk và IU khi đi nghỉ ở Nhật Bản.

Tài tử Lee Jong Suk hẹn hò ca sĩ IU?

Tài tử Lee Jong Suk hẹn hò ca sĩ IU?

VOV.VN - Dispatch tung hình ảnh hẹn hò của cặp đôi Lee Jong Suk và IU khi đi nghỉ ở Nhật Bản.