Chung kết Economist Up 2023 - cuộc thi đề án kinh tế của sinh viên

VOV.VN - Ngày 27/5, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi đầu tiên về Hội nhập Kinh tế dành cho sinh viên, Economist Up - Hành trình hội nhập 2023.

Đây là cuộc thi do Học viện Ngoại giao tổ chức nhằm mang tới sân chơi bổ ích giúp các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận, học hỏi và trải nghiệm những kiến thức thực tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và hội nhập của Việt Nam.

Cuộc thi năm nay với mục đích tìm kiếm những Đề án tiềm năng nhất để xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, sau 6 tháng diễn ra với 3 vòng: Sơ khảo, Training và Bán kết, ngày 27/5/2023 vòng Chung kết của Cuộc thi với chủ đề Reach Out The Sea đã chính thức khép lại, đánh dấu một hành trình đầy cảm xúc của các bạn trẻ đam mê kinh tế.

Tại vòng chung kết, đội The Flying Kite là một trong hai cái tên xuất sắc nhất (cùng với đội Young Coco) được bước vào Top 2 và trở thành quán quân cuộc thi. Đề án của The Flying Kite trình bày nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng Giám khảo chuyên môn khi đưa ra các dữ liệu quan trọng về tiềm năng khả thi của thị trường Nhật bản đối với sản phẩm bưởi da xanh, đồng thời đưa ra nhiều nhóm giải pháp thực thi, tận dụng công nghệ số và liên kết chuỗi sản xuất. Đây là nhóm Đề án gắn liền với thực tế khi hiện nay, quá trình đàm phán xuất khẩu bưởi da xanh của Việt Nam sang Nhật Bản cũng đang được triển khai. Các chuỗi siêu thị, khách sạn và các hệ thống bán lẻ là các nhà phân phối chủ đạo đề án  hướng tới trong đó có Tập đoàn AEON, đơn vị tài trợ chính của chương trình.

Sau các vòng thi sôi nổi tại đêm chung kết, ngôi vị quán quân đã được trao cho The Flying Kite cùng dự án Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu bưởi da xanh Bến Tre sang thị trường Nhật Bản, đồng thời đạt giải Đội thi được yêu thích nhất. Đội thi cán đích với vị trí thứ hai là "Young Coco" khi chọn sản phẩm trái dừa cho dự án tham gia cuộc thi. Vị trí Quý quân thuộc về đội thi "The Diamond Fiber" với sản phẩm miến dong. Ban tổ chức cũng. Đồng thời trao các giải phụ "Đội thi có đề án tiềm năng" lần lượt thuộc về "Elotus" và " S Material" với các sản phẩm củ sen và ống hút cỏ bàng.

Theo PGS. TS. Đặng Hoàng Linh – Trưởng BTC Economist Up 2023, Cuộc thi đã thật sự thành công khi tạo sân chơi học thuật lớn về hội nhập cho các bạn trẻ gắn liền với các đề án thực tế và sự cố vấn, liên kết của các mentor, tổ chức chuyên môn.

Được biết, tiếp nối thành công của năm đầu tiên, Economist Up sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên với mục đích mở rộng sân chơi và truyền cảm hứng về kinh tế và hội nhập cho các bạn trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tích cực hội nhập, thúc đẩy thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Việt Nam tích cực hội nhập, thúc đẩy thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

VOV.VN - Kể từ khi gia nhập, Việt Nam đã chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động chung của ASEAN, đặc biệt là các hoạt động hợp tác kinh tế cũng như thúc đẩy thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Việt Nam tích cực hội nhập, thúc đẩy thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Việt Nam tích cực hội nhập, thúc đẩy thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

VOV.VN - Kể từ khi gia nhập, Việt Nam đã chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động chung của ASEAN, đặc biệt là các hoạt động hợp tác kinh tế cũng như thúc đẩy thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng
Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng

VOV.VN - Chiều 14/5, theo giờ địa phương ,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng về “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam”.

Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng

Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng

VOV.VN - Chiều 14/5, theo giờ địa phương ,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng về “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam”.