Chứng khoán Nhật tuột dốc, hàng Việt “lung lay”

Chỉ số chứng khoán Nikkei tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo giảm tới 1.015,34 điểm (tương đương 10,55%) trong phiên đóng cửa ngày 15/3.  

Đây là mức giảm kể lục kể từ tháng 10/2008, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ thế giới.

Việc chính phủ Nhật Bản công bố thông tin mức phóng xạ tăng cao sau vụ nổ tại Nhà máy Fukushima có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khiến chỉ số TOPIX cùng ngày cũng giảm ở mức kỷ lục lên tới 9,47%.

Chứng khoán Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục (Ảnh:Life)

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thông báo đã bơm 8.000 tỷ Yên vào hệ thống tài chính nhằm làm dịu thị trường tiền tệ nước này vốn tụt giảm mạnh sau thảm họa động đất.

Ngày 14/3, BOJ đã thông báo sẽ bơm lập tức 15.000 tỷ Yên (tương đương 184 tỷ USD) nhằm giúp bình ổn thị trường tiền tệ trong ngắn hạn, thực hiện cam kết trước đó rằng BOJ sẽ bơm tiền ra ngoài nhằm ổn định thị trường tiền tệ.

Ở một khía cạnh khác, chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, nên khi Nhật Bản bị thiệt hại nghiêm trọng từ vụ động đất và sóng thần, các mặt hàng xuất khẩu trong nước cũng bị ảnh hưởng.

Là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 trong nhiều năm qua, đặc biệt lượng hàng may mặc xuất khẩu vào thị trường Nhật có chiều hướng gia tăng mạnh từ cuối năm 2009, vì vậy, nhiều doanh nghiệp dệt may đang lo lắng vụ động đất và sóng thần sẽ ảnh hưởng tới các đơn hàng trong năm nay. 

Lo lắng hơn cả có lẽ là các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam, bởi Nhật hiện là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, đặc biệt, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hầu hết đều tập trung tại cảng gần Tokyo, nơi vừa chịu những thiệt hại sau trận sóng thần, sau đó mới phân phối sang các nơi khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.