Chuyện lạ thời Covid-19: Khẩu trang bằng vàng giá gần 100 triệu đồng

VOV.VN - Một doanh nhân người Ấn Độ "gây sốt" mạng xã hội khi đeo khẩu trang bằng vàng giá 4.000 USD để chống Covid-19.

Ông Shankar Kurhade, một doanh nhân người Ấn Độ (49 tuổi) cho biết ông đã chi khoảng 4.000 USD để "thửa" riêng cho mình một chiếc khẩu trang đặc biệt để chống đại dịch Covid-19, đó là chiếc khẩu bằng vàng trị giá khoảng 4.000 USD.

Doanh nhân Shankar Kurhade đeo khẩu trang bằng vàng để chống Covid-19 khiến nhiều người ngạc nhiên. (Ảnh: Reuters)

Doanh nhân này cho biết ông có ý tưởng đeo khẩu trang bằng vàng sau khi xem 1 video clip trong đó có một người đàn ông đeo chiếc khẩu trang được làm từ bạc.

Chiếc khẩu trang bằng vàng có giá khoảng 4.000 USD (gần 100 triệu đồng). (Ảnh: Reuters)

Chiếc khẩu trang của doanh nhân Shankar Kurhade nặng khoảng 60 gram (2 ounces), và thợ kim hoàn phải mất 8 ngày để hoàn thiện. Sản phẩm đặc biệt này khá mỏng và có những lỗ thoát hơi nhỏ để người đeo dễ thở.

"Tôi không chắc liệu nó có hiệu quả trong việc bảo vệ mình khỏi việc nhiễm virus corona không. Vậy nên tôi đang thực hiện kết hợp một số biện pháp phòng ngừa khác", ông Shankar Kurhade chia sẻ.

Doanh nhân Shankar Kurhade rất thích vàng. (Ảnh: Indianexpress)

Vị doanh nhân tiết lộ rằng ông là "tín đồ" của vàng. Khi đi ra ngoài, ông thích đeo trang sức bằng vàng nặng tới 1 kg, gồm một chiếc vòng tay, vòng cổ và nhẫn trên mỗi ngón của bàn tay phải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên