Cơ bản thông tuyến đường Nam Quảng Nam
Tuyến Nam Quảng Nam từ Nam Trà My đi Kon Tum đã được các nhà thầu thu dọn hơn 936.000 m3 đất đá
Theo Ban Quản lý dự án đường Nam Quảng Nam, đến cuối tháng 12/2010, tuyến đường Nam Quảng Nam (từ huyện Nam Trà My đi tỉnh Kon Tum) đã cơ bản thông tuyến, tạo điều kiện cho nhân dân ở miền núi trong vùng đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão thuận lợi.
Sau hơn một tháng triển khai phương án khắc phục sạt lở tuyến đường Nam Quảng Nam do mưa lũ gây ra, các nhà thầu đã huy động phương tiện, máy móc thiết bị và nhân lực khẩn trương triển khai thu dọn hơn 936.000 m3 đất đá sạt lở, đến nay đã hoàn tất các gói thầu từ R2 đến R5 để tiếp tục thi công các phần còn lại. Trong đó, một số gói thầu từ phía tỉnh Kon Tum qua Quảng Nam vẫn bị ách tắc do khối lượng sạt lở quá lớn chưa thể xử lý hết được.
Trong những ngày cuối năm tình hình thời tiết ở vùng cao huyện Nam Trà My vào buổi chiều vẫn còn mưa kéo dài, các nhà thầu chỉ có thể đưa trang thiết bị, phương tiện, vật tư vào thi công, khắc phục các điểm sạt lở vào buổi sáng hàng ngày. Do vậy, tiến độ khắc phục dọn tuyến rất chậm.
Chủ đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu đến đầu tháng 2/2011 thông tuyến hoàn toàn, nhằm đảm bảo tiến độ thi công các gói thầu còn lại. Ban Quản lý dự án đường Nam Quảng Nam cho biết thêm, Ban Quản lý đang đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép kiên cố hóa bền vững toàn công trình để đảm bảo an toàn giao thông khi đưa công trình vào sử dụng.
Trước đó, 7 gói thầu xây lắp từ R5-1 đến R5-7 đoạn cuối tuyến Nam Quảng Nam giáp với tỉnh Kon Tum đã hoàn tất, chuẩn bị nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2010. Do mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11 đã gây sạt lở nặng, hàng trăm nghìn m3 đất, đá ta luy dương sạt đổ tràn lấp mặt đường, thậm chí một số phương tiện, thiết bị thi công cũng bị đất, đá vùi lấp sâu đến 20 mét, nhiều đoạn đường ta luy âm bị sạt nặng làm ách tắc toàn tuyến giữa huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam và huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum./.