Có nên khôi phục chế độ bản vị vàng?

Ý kiến của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Suk Hwan về việc áp dụng chế độ bản vị vàng và lo ngại kinh tế thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng mới trước những tranh luận không ngừng nghỉ về tỷ giá giữa các nước

<< Giá vàng tăng vọt lên đỉnh 38,2 triệu đồng
<< Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu vàng

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Robert Zoellick mới đây đã có phát biểu trên tờ  Financial Times (Anh) ra ngày 8/11 cho rằng: nên kết thúc việc lấy USD làm mỏ neo cho tiền tệ của các nước.

Theo ông Robert Zoellick, việc áp dụng chế độ bản vị vàng sẽ góp phần trang bị lại nền kinh tế thế giới trong thời điểm căng thẳng tỷ giá và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Phát biểu của ông Robert Zoellick được đưa ra trước dư luận lo ngại về  nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh tiền tệ do các nước đua nhau giữ đồng nội tệ yếu để tìm kiếm lợi thế xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu thế giới giảm.

Căng thẳng tiền tệ toàn cầu thậm chí có dấu hiệu gia tăng sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiến hành đợt mua trái phiếu mới trị giá 600 tỷ USD nhằm trấn an người dân rằng nền kinh tế Mỹ vẫn ổn.

Nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích FED phớt lờ những hậu quả của động thái trên đối với nền kinh tế toàn cầu. Một số nước lo ngại rằng việc in tiền của FED có thể làm suy yếu đồng USD, đẩy giá hàng hóa lên cao và gây ra làn sóng đầu tư không thể kiểm soát vào các thị trường đang nổi.

Bên cạnh đó là những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề tăng giá đồng Nhân dân tệ.

Quan điểm của Chủ tịch WB chứng tỏ những lo ngại với hệ thống tiền tệ quốc tế khi Mỹ và các nước khác đổ lỗi cho Trung Quốc giữ nhân dân tệ không đúng giá trị thực, gây ra mất cân đối thương mại và bất ổn trên thị trường vốn.

Trả lời phóng viên VOVNEWS, ngày 9/11, về đề xuất trên của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Suk Hwan cho rằng: “Cá nhân tôi cho rằng, nếu thay USD hay các ngoại tệ khác bằng vàng thì nền kinh tế thế giới sẽ bị thu hẹp đi rất nhiều và rất khó để các quốc gia có thể giao dịch với nhau bằng bằng vàng mà không phải ngoại tệ. Ngày xưa người ta đã lấy vàng làm đơn vị tiêu chuẩn để phục vụ cho quá trình giao dịch giữa các nước trên thế giới, nhưng do thất bại nên mới chuyển sang USD hay các đồng tiền khác như bây giờ. Theo tôi, nếu thấy khó khăn mà quay trở lại với phương pháp của quá khứ thì không được hay cho lắm. Tuy nhiên, đây là ý kiến của một tổ chức lớn vì vậy chúng ta cần suy nghĩ và bàn bạc kỹ”.

Cuộc họp 2 ngày của các lãnh đạo G20 tại Hàn Quốc từ 11 – 12/11 tới có thể sẽ chứng kiến thêm mâu thuẫn tỷ giá.

Nếu không làm dịu bớt những căng thẳng này, G20 có thể khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng các nhà hoạch định chính sách đang ngày càng chia rẽ và nền kinh tế thế giới dễ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Đây là một thách thức lớn đối với G20.

Đại sứ Park Suk Hwan
Về vấn đề này, Đại sứ Park Suk Hwan cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20 cuối tháng 10 vừa qua tại Gyeongju (Hàn Quốc) đã đạt được những thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt những luận tranh về tỷ giá. Bên cạnh việc nhất trí chuyển 6% hạn ngạch IMF sang cho các quốc gia đang phát triển mới nổi, hội nghị đã nhất trí 3 nguyên tắc gồm: hệ thống tỷ giá tiền tệ được xác định căn cứ vào thị trường nhiều hơn; kiềm chế sự phá giá đồng tiền nhằm mục đích cạnh tranh; các nước phát triển giám sát những biến động lớn trong tỷ giá của đồng tiền nước mình. Ba nguyên tắc này có liên quan mật thiết với nhau và nó tiếp tục được các nhà lãnh đạo G20 quan tâm.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Seoul lần này sẽ là cơ hội quan trọng để các quốc gia thảo luận về một trật tự kinh tế mới hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Dư luận kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này sẽ đạt được những kết quả cụ thể để có thể giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nền kinh tế toàn cầu, qua đó nâng cao vai trò của các nền kinh tế mới nổi trong các vấn đề quốc tế để G20 thực sự trở thành một trong những cơ chế hợp tác quốc tế hữu hiệu trong việc điều hành nền kinh tế toàn cầu, ngăn chặn khủng hoảng và đối phó với khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.