Công nhân Công ty TNHH Tỷ Hùng được hỗ trợ tiền và tìm kiếm việc làm mới

VOV.VN - Sau khi Công ty TNHH Tỷ Hùng (có trụ sở tại phường An Lạc, quận Bình Tân) thông báo cắt giảm 1.185 lao động vì tình hình kinh doanh khó khăn, nhiều công nhân của công ty rơi vào cảnh khó khăn vì không có việc làm, trong khi Tết đang đến gần.

Ba ngày sau khi nhận thông báo của Công ty TNHH Tỷ Hùng về việc chấm dứt hợp đồng lao động, chị Trần Thị Giúp (quê Đồng Tháp) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ở cái tuổi 46 tuổi, chị không biết xoay sở như thế nào để tìm được công việc mới. Giờ đây, miếng cơm manh áo của cả gia đình phụ thuộc hết vào đồng lương công nhân ít ỏi của người chồng.

Chị Giúp bày tỏ: "Ai cũng bất ngờ, buôn. Giờ có bao nhiêu xoay sở bấy nhiêu, chứ công ty không có hàng hóa, công việc thì biết làm sao giờ".

Gia đình 4 người của chị Nguyễn Thị Thu (40 tuổi, quê ở Ninh Thuận) sống trong phòng trọ chật hẹp chưa đầy 30m2. Mỗi tháng, từ chi phí sinh hoạt, tiền trọ, tiền học hành của hai con cần ít nhất 20 triệu đồng. Bởi vậy, vợ chồng chị thường xuyên phải tăng ca để có thêm tiền lo cho cuộc sống. Nhưng nay, bỗng nhiên bị mất việc khiến cuộc sống của gia đình chị Thu đã khó nay càng khó khăn hơn.

"Mấy năm trước công ty có hàng, cuối năm vẫn tăng ca đều đều. Còn hai năm dịch Covid-19 là không có hàng, cũng không có tăng ca. Nhiều lúc tôi muốn làm thêm để cuối năm có tiền Tết tháng thứ 13 rồi về quê, nhưng đâu ngờ công ty hết đơn hàng và thông báo cho nghỉ" - chị Thu chia sẻ.

Theo Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân, đơn vị đã có văn bản gửi công đoàn cơ sở của Công ty TNHH Tỷ Hùng về việc chăm lo cho 1.185 công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động. Liên đoàn đề nghị Công ty Tỷ Hùng tiếp tục theo dõi tình hình công nhân lao động, tránh để xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc tập thể, đình công.

Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cũng xây dựng kế hoạch chăm lo cho gần 1.200 công nhân bị mất việc với số tiền 500.000 đồng/người và giúp họ tìm kiếm việc làm mới. Đồng thời, cùng ban giám đốc công ty đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động phải nghỉ làm đúng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 12 triệu lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Hơn 12 triệu lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Đến thời điểm này đã có hơn 12,3 triệu lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 20/12 là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đối với người dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.

Hơn 12 triệu lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 12 triệu lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Đến thời điểm này đã có hơn 12,3 triệu lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 20/12 là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đối với người dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.

Hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Ngày 20/12/2021 - hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ với NLĐ đã dừng tham gia BHTN.

Hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Ngày 20/12/2021 - hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ với NLĐ đã dừng tham gia BHTN.

Xuất hiện nhiều đầu số lừa đảo người dân nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Xuất hiện nhiều đầu số lừa đảo người dân nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Có nhiều đầu số nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập và một số ứng dụng, trang web xấu nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân.

Xuất hiện nhiều đầu số lừa đảo người dân nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xuất hiện nhiều đầu số lừa đảo người dân nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Có nhiều đầu số nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập và một số ứng dụng, trang web xấu nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân.

Gần 165.000 lao động ở Đà Nẵng nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Gần 165.000 lao động ở Đà Nẵng nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ cho gần 165.000 lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền chi trả hơn 396 tỷ đồng.

Gần 165.000 lao động ở Đà Nẵng nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Gần 165.000 lao động ở Đà Nẵng nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ cho gần 165.000 lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền chi trả hơn 396 tỷ đồng.