Công nhân đồng cảm cùng DN dù thưởng Tết thấp hơn

VOV.VN - "Những năm trước khi DN thưởng thấp công nhân có phản ứng, thậm chí đã xảy ra ngưng việc. Năm nay khi được giải thích, công nhân cũng chấp nhận mức thưởng Tết bằng 1/2 của năm ngoái".

Những tháng cuối năm, nhiều DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trải qua khó khăn do thiếu đơn hàng, khiến cho nhiều người lao động bị ảnh hưởng việc làm, thậm chí ngừng việc. Tết Nguyên đán năm 2023 đang cận kề, các DN vẫn cố gắng xoay sở để thưởng Tết cho công nhân và hỗ trợ người lao động.

Hỗ trợ công nhân đón Tết

Các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Đồng Nai sử dụng nhiều lao động và duy trì được mức thưởng Tết tương đối ổn định. Tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu), người lao động làm việc đủ 1 năm liên tục được thưởng 1 tháng lương.

Sau đó cứ thêm 1 năm, mức thưởng tăng thêm 5% và tối đa không quá 2 tháng. Theo đó, người thấp nhất được thưởng khoảng 6 triệu đồng, còn cao nhất là gần 35 triệu đồng.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết, ngoài thưởng Tết, DN cũng đồng hành với Công đoàn tổ chức các hoạt động cuối năm cho công nhân như vui chơi, bốc thăm trúng thưởng...

“Công đoàn cũng chuẩn bị những hoạt động như bán hàng giảm giá cho công nhân, diễn ra ngay tại trong khuôn viên của công ty với 13 mặt hàng thiết thực như kẹo mứt, hạt dưa, hạt bí…để phục vụ cho ngày Tết”, theo ông Tú.

Còn Công ty Taekwang Vina ở Khu công nghiệp Biên Hòa thưởng Tết năm 2023 từ 500.000 đồng/người đối với lao động mới vào làm việc và cao dần lên đối với lao động có thâm niên. Công ty hỗ trợ xe cho khoảng 1.000 công nhân về quê đón Tết.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Taekwang Vina cho biết, DN cũng sẽ có những chương trình hỗ trợ thêm cho những lao động khó khăn. “Căn cứ theo từng đối tượng khó khăn khác nhau để DN có những mức hỗ trợ khác nhau. Dự kiến mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Ban Giám đốc công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cũng quyết định dành khoảng 2.000 phần quà hỗ trợ cho những đối tượng này”, ông Phúc cho hay.

Người lao động đồng cảm cùng DN

Theo rà soát của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, với loại hình DN dân doanh, thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng/người, trung bình 5 triệu đồng/người. Đối với nhiều DN FDI, mức thưởng cao nhất là 307 triệu đồng/người, trung bình là gần 6 triệu đồng/người.

Để hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã đề xuất thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ 30 tỷ đồng để tặng 60.000 phần quà cho người lao động, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ vé tàu xe, máy bay cho người lao động về quê đón Tết.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay có khoảng 4.000 DN trên địa bàn tỉnh đã báo cáo tình hình thưởng Tết cho công nhân, chiếm khoảng 30% tổng số công nhân trên toàn tỉnh.

Trong đó có khoảng 80% số DN thưởng Tết cho công nhân lao động là 1 tháng lương, còn lại là dao động từ 1 đến hơn 2 tháng lương. Theo bà Hiền, mức thưởng Tết năm nay dù có thấp hơn năm trước nhưng hầu như không gặp phải phản ứng của công nhân.

“Qua nắm tình hình thực tế, công nhân cũng đã chia sẻ với khó khăn của DN. Những năm trước khi DN có mức thưởng thấp công nhân thường có phản ứng, thậm chí đã xảy ra ngưng việc trong 1 buổi khoảng 200 công nhân. Năm nay khi được giải thích, công nhân cũng chấp nhận mức thưởng Tết bằng 1/2 của năm ngoái”, bà Hiền thông tin.

Việc cố gắng đảm bảo thưởng Tết cho công nhân là nỗ lực rất lớn của các DN để giữ chân người lao động, tạo động lực để công nhân tiếp tục đồng hành cùng DN trong năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chia sẻ với công nhân và người lao động dịp Tết
Thủ tướng chia sẻ với công nhân và người lao động dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tập trung triển khai quyết liệt Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; khẩn trương có giải pháp cụ thể phát triển nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng chia sẻ với công nhân và người lao động dịp Tết

Thủ tướng chia sẻ với công nhân và người lao động dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tập trung triển khai quyết liệt Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; khẩn trương có giải pháp cụ thể phát triển nhà ở cho công nhân.

Doanh nghiệp Bắc Ninh nỗ lực chăm lo Tết cho những gia đình chính sách
Doanh nghiệp Bắc Ninh nỗ lực chăm lo Tết cho những gia đình chính sách

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 7/1, Tập đoàn Hanaka đã trao 600 xuất quà cho các hộ, gia đình chính sách tại các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Doanh nghiệp Bắc Ninh nỗ lực chăm lo Tết cho những gia đình chính sách

Doanh nghiệp Bắc Ninh nỗ lực chăm lo Tết cho những gia đình chính sách

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 7/1, Tập đoàn Hanaka đã trao 600 xuất quà cho các hộ, gia đình chính sách tại các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đừng để lì xì thành gánh nặng ngày Tết
Đừng để lì xì thành gánh nặng ngày Tết

VOV.VN - Lì xì, biếu tặng quà được xem là nét văn hóa mỗi dịp Tết. Thế nhưng, việc lợi dụng quà Tết vào mục đích tư lợi thì cần được lên án và ngăn chặn.

Đừng để lì xì thành gánh nặng ngày Tết

Đừng để lì xì thành gánh nặng ngày Tết

VOV.VN - Lì xì, biếu tặng quà được xem là nét văn hóa mỗi dịp Tết. Thế nhưng, việc lợi dụng quà Tết vào mục đích tư lợi thì cần được lên án và ngăn chặn.