Cửa khẩu Cao Bằng sẵn sàng phương án khi Trung Quốc “mở cửa”

VOV.VN - Khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các cửa khẩu tại Cao Bằng cũng sẵn sàng các phương án đảm bảo thông quan thuận lợi cho người, phương tiện.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, tại Cao Bằng chỉ có 3 cửa khẩu có các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa; cửa khẩu Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh và Cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tuy nhiên lượng hàng hóa thông quan không lớn, chỉ khoảng 30-40 xe/ngày.

Theo thông tin từ tỉnh Cao Bằng, những ngày qua, khi phía Trung Quốc từng bước nởi lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, cho phép xe Trung Quốc sang Việt Nam lấy hàng, phía bạn cũng đề nghị nối lại hoạt động một số cửa khẩu tại các huyện Thạch An, Hạ Lang phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. Hiện các cửa khẩu tại Cao Bằng đã sẵn sàng điều kiện nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nhân dân.

Ông Phạm Văn Hoài, Trưởng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa cho biết, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, cao điểm tại Tà Lùng có khoảng 100 xe và khoảng 300-400 người thông quan/ngày, thời điểm dịch chỉ còn khoảng 10-20 xe/ngày. Do đó, việc bình thường trở lại các hoạt động thông quan sẽ là điều kiện để kinh tế cửa khẩu khởi sắc trở lại.

“Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu đã họp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thống nhất phương án để khi hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập biên nói chung bình thường trở lại sẽ không bị lúng túng khi thực hiện. Chúng tôi phân công nhiệm vụ rất cụ thể cho từng lực lượng, như Hải Quan chịu trách nhiệm về hàng hóa xuất nhập, Biên phòng về công tác xuất nhập cảnh, lực lượng Kiểm dịch kiểm soát tốt dịch bệnh. Sẵn sàng phương án khi lượng xe, hàng và người xuất nhập cảnh tăng đột biến. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thông tin, truyên truyền kịp thời đến người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động cửa khẩu biết về tình hình, chủ trương của hai nước trong việc mở cửa bình thường trở lại thời gian tới”, ông Phạm Văn Hoài thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân I
Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân I

VOV.VN - Sáng nay (7/1), Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) có thư thông báo tới UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19.

Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân I

Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân I

VOV.VN - Sáng nay (7/1), Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) có thư thông báo tới UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19.

Khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai
Khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu thông báo về việc khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu thông báo về việc khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc
Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

VOV.VN - Cục Thú y đã có văn bản gửi các DN, hiệp hội, hội có hoạt động kinh doanh, chế biến tổ yến về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

VOV.VN - Cục Thú y đã có văn bản gửi các DN, hiệp hội, hội có hoạt động kinh doanh, chế biến tổ yến về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc.