Cùng hợp lực để ngăn suy giảm kinh tế

Hơn 1 tháng qua, lãi suất cơ bản được Ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm liên tiếp tới 4 lần. Từ 14%, được điều chỉnh xuống 13%, rồi 10%, hiện nay là 8,5%/năm.

Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện kế hoạch kích cầu tín dụng và đầu tư trong nước, và sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ. Hiệu ứng từ việc điều chỉnh này đối với nền kinh tế như thế nào?

Có thể nói, việc hạ lãi suất cơ bản để chống suy giảm kinh tế và kích cầu là chủ trương đúng và hết sức cần thiết. Việc điều chỉnh này, ngay lập tức có hiệu ứng tích cực, các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm trần lãi suất cho vay.

Còn các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đón nhận với sự hồ hởi. Nếu xét về mức trần lãi suất hiện nay thì đã giảm tới gần 40% so với thời điểm cao nhất là 21% hồi giữa năm. Lãi suất cho vay giảm cũng đồng nghĩa với giá vốn của doanh nghiệp sẽ giảm đáng kể. Điều này cực kỳ có ý nghĩa trong bối cảnh các doanh nghiệp đang khó khăn về đầu ra của sản phẩm, sản xuất đã bị đình trệ.

Với các doanh nghiệp là vậy, còn với người dân, việc các ngân hàng giảm cả lãi suất huy động và cho vay, xét về lý thuyết sẽ khuyến khích người dân tiêu dùng cho đời sống và đầu tư vào sản xuất nhiều hơn, thay vì gửi tiền vào ngân hàng. Đây là một tác động tích cực cho nền kinh tế khi mà trước đây doanh nghiệp và cả người dân không dám vay không chỉ vì lãi suất cao mà còn vì không có “đầu ra” cho sản phẩm.

Nhưng trên một khía cạnh khác, cũng phải thấy rằng, việc lãi suất cơ bản giảm nhanh trong thời gian qua cũng là thách thức đối với các ngân hàng thương mại. Hiện vẫn còn tồn đọng một lượng lớn phần vốn mà các ngân hàng phải đi huy động với lãi suất, cao hơn nhiều so với trần lãi suất cho vay hiện nay, do đó, càng cho vay thì càng lỗ. Điều này có thể dẫn tới tình trạng lãi suất tín dụng giảm, nhưng doanh nghiệp vẫn có thể  vẫn không dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Một thực tế dễ dàng thấy là doanh nghiệp phải thấy làm ăn được thì mới vay tiền, trong khi hiện nay, tất cả các doanh nghiệp đều đang gặp khó khăn do giá cả giảm và nhu cầu tiêu thụ hàng hoá sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của tình trạng suy thoái kinh tế.

Có thể giảm lãi suất vẫn là chưa đủ để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, chính vì thế, cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn đang chờ hiệu ứng tích cực từ gói giải pháp kích cầu trị giá 6 tỷ USD của Chính phủ sẽ triển khai trong thời gian tới, nhất là những gói kích cầu cụ thể như giảm thuế, hoãn thu thuế, hỗ trợ trực tiếp lãi suất... Chỉ khi các giải pháp này được thực hiện một cách đồng bộ, khi đó việc hạ lãi suất mới thực sự có ý nghĩa đối với việc kích thích sản xuất – kinh doanh, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.