Cùng nuôi dưỡng thị trường

Ông Nguyễn Đình Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Phố Wall: Khủng hoảng kinh tế vừa qua đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Vấn đề là anh có biết nắm bắt hay không?…

Trong suốt hơn một năm trở lại đây, cụm từ “suy thoái kinh tế” được nhắc đến ở mọi nơi, mọi lúc. Các doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty chứng khoán luôn được cho là dễ tổn thương nhất trong thời kỳ suy thoái. Song, ông Nguyễn Đình Tú lại khẳng định: “Thực chất không phải là suy thoái, và cuộc khủng hoảng lần này là khủng hoảng thừa, chẳng có gì ghê gớm cả!”.

Cơ hội tốt cho doanh nghiệp

“Báo chí cứ hay nói quá lên, chứ tôi sang Mỹ thấy người dân họ cười phe phé, cái xe ô tô trước 5.000 USD, khủng hoảng, họ chỉ phải mua với giá 2.000 USD. Tôi phỏng vấn, họ bảo rằng khủng hoảng thế này sống tốt hơn. Đầu tiên, tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ kỹ, thấy họ nói vậy cũng có lý.” – Vị Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Phố Wall kể. 

Khủng hoảng kinh tế vừa qua đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Vấn đề là anh có biết nắm bắt hay không?.. Đáng lý ra trong giai đoạn vừa rồi, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải hướng đến việc hạ giá thành, tạo ra những sản phẩm tốt hơn để nâng cao tính cạnh tranh. Tôi thấy, ít doanh nghiệp nghĩ đến việc này… (Ông Nguyễn Đình Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Phố Wall)

Quy luật thị trường có những quy luật thăng trầm theo từng giai đoạn. Có lúc lên đến đỉnh cao thì cũng phải có khi rơi dần xuống đáy. Sự thăng trầm ấy buộc người ta phải luôn nắm bắt để thay đổi cho phù hợp. Doanh nghiệp mà đứng yên, không đổi mới thì dĩ nhiên sẽ bị tổn thương khi thị trường thay đổi. Khủng hoảng cũng có những mặt tích cực của nó, và nếu biết nắm bắt cơ hội thì chẳng khó để thành công. Năm 2008, hàng loạt Cty chứng khoán làm ăn thua lỗ, dẫn tới buộc phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Nhưng, Phố Wall của ông Tú vẫn đứng vững. Xác định năm 2008, thị trường đầu tư chứng khoán, bất động sản, trái phiếu đóng băng, Phố Wall hướng tới việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đầu tư chuyên biệt kịp thời phục vụ thị trường Việt Nam. Các sản phẩm, dịch vụ mới, phong phú về phương pháp giao dịch cũng như công cụ tài chính đã nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Sàn giao dịch vàng, rồi sàn OTC Phố Wall ra đời đã nhanh chóng khẳng định đẳng cấp và trở thành địa chỉ quen thuộc của các nhà đầu tư. Cùng với những sản phẩm chuyên biệt, Phố Wall thể hiện sự sáng suốt khi “né” khủng hoảng bằng việc tập trung vào việc đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức, trách nhiệm của nhân viên và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp. Những bước đi phù hợp đó đã khiến Phố Wall dù bước vào thị trường đúng vào thời điểm đen tối nhất nhưng vẫn kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho nhân viên và thậm chí còn phát triển cơ sở hạ tầng và khẳng định được thương hiệu. Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng kinh tế của Phố Wall, ông Tú cho rằng: “Khủng hoảng kinh tế vừa qua đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Vấn đề là anh có biết nắm bắt hay không?” – Khi nói về điều này, ông Tú tỏ ra tiếc nuối: “Đáng lý ra trong giai đoạn vừa rồi, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải hướng đến việc hạ giá thành, tạo ra những sản phẩm tốt hơn để nâng cao tính cạnh tranh. Tôi thấy, ít doanh nghiệp nghĩ đến việc này…”.

Sao cho nhà đầu tư chứng khoán không là con bạc...

Công ty chứng khoán Phố Wall không khó khăn để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu. Song, lúc này, những nhà lãnh đạo của Phố Wall lại đang phải đau đầu với một vụ khủng hoảng đến từ khách hàng. Cách đây không lâu, một nhóm “nhà đầu tư” khi lên sàn OTC đã mất đứt 5 tỷ đồng do một quyết định sai. Trên sàn, có người thắng, tất có người thua và khi thua thì phải chấp nhận. Tuy nhiên, khoản tiền quá lớn dễ làm con người ta quên đi lý lẽ. Nhóm “nhà đầu tư” kể trên quay ra đổ lỗi cho Phố Wall vì sự cố bảng điện tử ngày hôm đó bị treo.

Việc thắng hay thua hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư

Trên thực tế, việc thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư, việc bảng điện tử có bị treo hay không hoàn toàn chẳng liên quan. Nhưng, khi câu chuyện được phát tán trên các diễn đàn mạng, thậm chí trên một số tờ báo thì đã dẫn đến không ít hiểu lầm. Bà Phạm Diễm Hoa, Tổng Giám đốc Phố Wall chia sẻ: “Tôi mong muốn một lúc nào đó, tất cả những người chơi chứng khoán đều thực sự là những nhà đầu tư chứ không phải là những con bạc!” – Thực tế, một công ty chứng khoán chỉ có thể phát triển tốt khi thu hút được nhiều nhà đầu tư sử dụng dịch vụ của mình.

Tuy nhiên, khi những “nhà đầu tư” tham gia thị trường mà thiếu thông tin, thiếu những nghiên cứu, phân tích thị trường, họ khác nào đang đánh bạc. Quan sát hoạt động của những nhà đầu tư, Diễm Hoa đã không ít lần ưu tư khi thấy những “nhà đầu tư” đổ tiền tỉ vào chơi chứng khoán mà không theo một quy luật nào. Kết quả tất yếu, họ thua lỗ nặng nề. Vì vậy, làm thế nào để các khách hàng thực sự là những nhà đầu tư chứ không phải con bạc là điều trăn trở lớn nhất của Phố Wall.  

GDP của cả nước 6 tháng đầu năm ước đạt 3,9% (cùng kỳ năm 2008 là 6,4%):  khu vực nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 1,25%, công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 3,48%, dịch vụ tăng 5,50%. Chiều 7/7, phát biểu kết luận Phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu GDP năm 2009 tăng cao hơn 5%, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”.

Chính vì điều trăn trở ấy mà Phố Wall đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ nghiên cứu, phân tích với chất lượng cao nhất. Công ty thành lập hẳn một Phòng nghiên cứu – Phân tích liên tiếp thu hút và đào tạo đội ngũ chuyên viên phân tích giàu kinh nghiệm và có trình độ cao để phát triển kho dữ liệu được xây dựng công phu và bài bản. Nhờ có nỗ lực đó, Phố Wall có thể đảm bảo cung cấp tới khách hàng của mình 5 bản tin ngày mỗi tuần, cùng với một bản tin tuần, một bản tin tháng nhằm mang lại cho khách hàng các giá trị gia tăng để đưa ra những quyết định đầu tư tốt nhất. Các bản tin Phố Wall cập nhật đầy đủ các thông tin kinh tế, tài chính, chứng khoán trong và ngoài nước; tổng hợp và phân tích diễn biến kết quả giao dịch; đánh giá và nhận định thị trường; dự báo biến động; giới thiệu kinh nghiệm và kiến thức cho nhà đầu tư; các bài báo theo chuyên đề…

Ngoài các bản tin, những tin tức liên quan đến thị trường chứng khoán và hoạt động đầu tư luôn được cập nhật trên trang web của Cty, gửi qua email cho khách hàng và thông báo ngay tại bảng công bố thông tin trực tiếp tại hội sở và chi nhánh của công ty. Khách hàng của Phố Wall còn nhận được những báo cáo nghiên cứu và phân tích bằng ba thứ tiếng (Việt – Trung - Anh), được tham gia các cuộc giao lưu, gặp gỡ để nâng cao trình độ đầu tư.

Tất cả những nỗ lực ấy, theo bà Phạm Diễm Hoa, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Phố Wall, là nhằm đến mục tiêu “Tối đa hóa lợi ích của khách hàng”. Chỉ có như vậy mới có thể hiện thực hóa được phương châm “Cùng nuôi dưỡng thị trường vì lợi ích thiết thực của các chủ thể tham gia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.