Cung ứng đủ hàng hoá để chặn đà tăng giá

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các địa phương ra quân quyết liệt để kiểm soát, kiểm tra, thậm chí có thể thanh tra việc đăng ký và niêm yết giá  

>> 9 tháng, Việt Nam xuất siêu sang Brazil 35,8 triệu USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 10 tăng 1,05% so với tháng 9, đưa chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng qua tăng 7,58% so với tháng 12/2009. Với đà tăng này, cộng với những diễn biến bất lợi tác động và quy luật tiêu dùng “nóng” cuối năm, khả năng chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2010 không giữ được mốc 8%.

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, với diễn biến bất lợi của thiên tai trên thế giới và ở trong nước, giá lương thực, thực phẩm (nhóm hàng có quyền số cao nhất trong rổ hàng hóa chung) sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11, nhất là tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc cũng như miền Trung bởi nguồn cung về thực phẩm sẽ khan hiếm hơn.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh trả lời báo chí

Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trả lời phỏng vấn báo chí về những giải pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế đà tăng giá vào những tháng cuối năm.

PV: Bộ trưởng có thể cho biết giải pháp có thể giữ chỉ số giá tiêu dùng ở mức 8% như chỉ tiêu đã đặt ra, trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng qua đã ở mức 7,58%?

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: Hiện giờ Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt để ổn định giá, nhất là giá lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên nói về giá tăng, chúng ta phải phân tích cơ cấu.

Có những thời điểm chúng ta phải điều chỉnh do giá lương thực, thực phẩm chiếm một tỷ trọng lớn. Giá thấp cũng có yếu tố thuận lợi chung, nhưng cũng có những bất cập như đời sống của người nông dân sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu giá tăng quá cao sẽ ảnh hưởng đến vĩ mô. Do vậy, chúng ta phải cân đối hài hoà các mục tiêu khác nhau.

PV: Liên quan đến việc thành lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, có ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp quản lý có thể sử dụng vào mục đích khác. Bộ trưởng đánh giá về vấn đề này như thế nào?

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: Trong quy định về việc sử dụng Quỹ này đã nói rất rõ, không được sử dụng vào mục đích khác. Anh nào làm sai, anh đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý trước pháp luật.

Ngay từ đầu năm, khi thấy giá có dấu hiệu khác thường thì chúng ta đã dùng Quỹ này rồi và hiện giờ vẫn đang dùng để làm sao giữ cho giá xăng dầu từ nay đến cuối năm không có tác động lớn đến giá cả chung.

Vừa rồi, nếu chúng ta cứ để cho doanh nghiệp tự điều hành thì có thể họ đã tăng giá vì trong thời gian vừa rồi giá có lên, xuống. Tuy nhiên, những thời điểm như thế, chúng tôi cũng yêu cầu doanh nghiệp không được điều chỉnh và dùng Quỹ này để bình ổn giá.

PV: Như vậy là không có chuyện bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu?

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: Mục tiêu của Chính phủ đặt ra Quỹ này là để bình ổn giá xăng dầu, vì xăng dầu chúng ta vẫn phải nhập là chủ yếu. Sau khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động, lượng xăng dầu chúng ta phải nhập vẫn chiếm tới 70%.

Cơ chế mặt hàng xăng dầu là đi theo thị trường, ngay cả Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đi theo cơ chế thị trường, mua bán theo giá thị trường nên nó cũng phụ thuộc vào giá thị trường thế giới rất lớn. Nếu chúng ta để ý, giá xăng dầu trên thị trường thế giới có khi biến động hàng giờ, chứ không phải hàng ngày.

Tuy nhiên nếu chúng ta cứ chạy theo giá thế giới như thế (điều chỉnh thường xuyên) sẽ gây ra một tâm lý không tốt. Do vậy chúng ta có sự điều chỉnh theo một thời hạn nhất định và dung Quỹ này để can thiệp vào.

Xăng dầu là một mặt hàng nhạy cảm với cả sản xuất và tiêu dùng. Nó có tác động lớn cả về ý nghĩa tác động thực sự lẫn yếu tố tâm lý. Cho nên, mặt hàng này phải khẳng định là Nhà nước quản lý.

PV: Từ nay đến cuối năm, chúng ta có biện pháp nào để kiểm soát việc tăng chỉ số giá tiêu dùng hay không, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: Hiện nay, điều quan trọng nhất là phải cung ứng hàng hoá cho đầy đủ. Thứ hai là chúng tôi cũng đang chỉ đạo các địa phương phải ra quân quyết liệt để kiểm soát, kiểm tra, thậm chí có thể là thanh tra về việc đăng ký giá và niêm yết giá. Trong quy định đã nêu rất rõ, những mặt hàng thuộc diễn phải đăng ký giá thì phải báo cáo việc hình thành giá đó như thế nào cho hợp lý. Nếu tăng giá vô căn cứ thì phải xử lý. Đây là biện pháp mà chúng ta sẽ phải làm mạnh.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.