Đà Nẵng: 3 năm liền dẫn đầu về năng lực cạnh
Để các địa phương cải thiện năng lực, cần phải cải cách sâu rộng, triệt để cả về thể chế và tái cơ cấu.
Sáng 16/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là hoạt động được tiến hành hàng năm từ năm 2005 đến nay.
Theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2010, thành phố Đà Nẵng là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh. Xếp thứ 2 là tỉnh Lào Cai và thứ 3 là Đồng Tháp. Hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng lần lượt là 43 và 23. Các tỉnh xếp cuối cùng là Đắk Nông, Sơn La và Hưng Yên.
Báo cáo xếp hạng cho thấy ở một số lĩnh vực như: chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, thiết chế pháp lý, tính minh bạch và chi phí thời gian… gánh nặng tuân thủ các thủ tục quy định pháp luật ngày càng gia tăng đối với khu vực kinh tế tư nhân.
Ông Trần Hữu Huỳnh, Phó Tổng thư ký phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: “6 năm qua, chúng ta đã khắc phục được những điểm yếu về mức độ cải thiện môi trường kinh doanh nói chung ở các tỉnh, nhưng để cải thiện tốt hơn thì chúng ta vẫn đang còn nhiều thách thức. Vì vậy cần phải cải cách sâu rộng, triệt để cả về thể chế và tái cơ cấu. Chúng ta đã có kế hoạch phát triển trong thời gian tới, đến năm 2020, đây là những số liệu bổ ích giúp cho chính quyền địa phương tiếp quản từ đó đưa ra chương trình hành động tích cực và hiệu quả ».
Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2010 có được qua điều tra 7.300 doanh nghiệp tư nhân và trên 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài./.