Đà Nẵng: Doanh nghiệp khai thác mỏ khoáng sản hết giấy phép nhưng không hoàn thổ

VOV.VN - Nhiều mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hết giấy phép, hết thời gian khai thác nhưng không triển khai cải tạo, hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

Đây là vấn đề được đại biểu chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2026 HĐND TP Đà Nẵng diễn ra ngày 31/7.

Tại phiên chất vấn, Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay không gian sinh thái và cảnh quan phát triển du lịch một số xã vùng cao như: Sông Vàng, Thạnh Bình, Khâm Đức bị đe dọa bởi nạn khai thác vàng, cát trái phép tái diễn phức tạp, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt. Các dự án treo, quy hoạch chậm triển khai nhiều năm làm ảnh hưởng quyền lợi đất đai và không gian sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số. Một số dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đã hết giấy phép, hết thời gian khai thác nhưng chưa triển khai cải tạo, hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định.  

Đại biểu Nguyễn Thị Phượng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay, tại cánh đồng Bàu Tong, thôn An Châu, xã Hòa Vang bị sạt lở đất sản xuất diễn ra nghiêm trọng do quá trình khai thác mỏ đất sét của Công ty Hiệp Đại Hưng từ năm 2014. Đơn vị này khai thác kéo dài nhưng chưa hoàn thổ, cải tạo theo quy định đã làm mất đất sản xuất, nhiều diện tích không thể canh tác. Từ năm 2023 đến nay, doanh nghiệp cũng chưa hỗ trợ vụ mùa cho người dân theo cam kết.

Đại biểu Nguyễn Thị Phượng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bao giờ giải quyết dứt điểm tình trạng này và trách nhiệm của các bên trong việc khắc phục hậu quả do khai thác mỏ đất sét gây ra: "Quá trình khai thác kéo dài, đến nay, Công ty Hiệp Đại Hưng vẫn chưa có hỗ trợ cho người dân theo cam kết và trách nhiệm, gây bức xúc trong nhân dân. Vấn đề này, tại các kỳ họp trước, cử tri thôn An Châu đã nhiều lần kiến nghị, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, vấn đề cử tri kiến nghị bao giờ được giải quyết dứt điểm trong thời gian tới".

Trả lời chất vấn Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng được UBND thành phố cho phép khai thác đất sét tại thôn An Châu, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (cũ), nay là xã Hòa Vang có thời hạn đến 10/6/2023. Đến nay, Công ty này chưa thực hiện trách nhiệm đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác khoáng sản theo quy định. Sở yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng cửa mỏ và phối hợp với các đơn vị liên quan truy thu tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường để chi trả tiền nợ hỗ trợ vụ mùa cho người dân.

Ông Phạm Nam Sơn cho biết, từ năm 2020 đến nay, thành phố đã ban hành quyết định đóng cửa đối với 57 mỏ khoáng sản. Riêng từ năm 2024 đến nay có 12 mỏ hết phép khai thác phải làm thủ tục đóng cửa mỏ. Sở đã yêu cầu các chủ mỏ làm thủ tục đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn chậm. Nguyên nhân chậm là một số tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ sau khai thác như chậm lập, nộp hồ sơ; chưa ký quỹ hoặc đã ký quỹ nhưng chưa triển khai cải tạo, phục hồi môi trường.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, Sở tiếp tục kiểm tra, đôn đốc từng trường hợp cụ thể, yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ việc cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ. Đơn vị sẽ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện, không chấp hành.

"Sở báo cáo UBND thành phố sẽ thành lập 3 đoàn công tác liên ngành kiểm tra toàn bộ 49 mỏ khoáng sản đang còn hiệu lực, kiểm tra hoạt động có đảm bảo đúng hồ sơ hay không, hoạt động có đúng công suất hay không. Đoàn liên ngành sẽ có báo cáo kết quả UBND thành phố trong tháng 8 này về kết quả giám sát", ông Sơn nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ các mỏ khai thác khoáng sản
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ các mỏ khai thác khoáng sản

VOV.VN - Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng về kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an có văn bản số 1120/CSKT-P8 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu của hàng loạt mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ các mỏ khai thác khoáng sản

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ các mỏ khai thác khoáng sản

VOV.VN - Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng về kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an có văn bản số 1120/CSKT-P8 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu của hàng loạt mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Vụ mỏ sân golf Việt Yên "chảy máu"khoáng sản, báo cáo đã làm yên dư luận?
Vụ mỏ sân golf Việt Yên "chảy máu"khoáng sản, báo cáo đã làm yên dư luận?

VOV.VN - Dư luận rất bất bình khi tình trạng khai thác, vận chuyển đất, đá từ mỏ sân golf Việt Yên đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh "tiêu thụ" sai quy định, cùng việc mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở đất nghi vấn quá tải trọng "đi như chỗ không người" xảy ra trong thời gian dài.

Vụ mỏ sân golf Việt Yên "chảy máu"khoáng sản, báo cáo đã làm yên dư luận?

Vụ mỏ sân golf Việt Yên "chảy máu"khoáng sản, báo cáo đã làm yên dư luận?

VOV.VN - Dư luận rất bất bình khi tình trạng khai thác, vận chuyển đất, đá từ mỏ sân golf Việt Yên đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh "tiêu thụ" sai quy định, cùng việc mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở đất nghi vấn quá tải trọng "đi như chỗ không người" xảy ra trong thời gian dài.

Cận cảnh Dự án mỏ than Bố Hạ liên quan đến dàn lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản bị bắt
Cận cảnh Dự án mỏ than Bố Hạ liên quan đến dàn lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản bị bắt

VOV.VN - Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên tại mỏ than Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) với diện tích lộ thiên là 52,4 ha và hầm lò là 76,5 ha, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Khoáng sản Bắc Giang bị khởi tố.

Cận cảnh Dự án mỏ than Bố Hạ liên quan đến dàn lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản bị bắt

Cận cảnh Dự án mỏ than Bố Hạ liên quan đến dàn lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản bị bắt

VOV.VN - Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên tại mỏ than Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) với diện tích lộ thiên là 52,4 ha và hầm lò là 76,5 ha, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Khoáng sản Bắc Giang bị khởi tố.