Đà Nẵng lên tiếng về Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Công ty CP Biển Tiên Sa bị lập biên bản vi phạm hành chính, buộc phải dừng thi công các hạng mục nằm ngoài giấy phép.

Chiều nay (18/3), ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng chủ trì buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.     

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa thi công xây dựng một số hạng mục chưa có giấy phép.
Dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa do Công ty CP Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV 319 miền Trung là đơn vị thi công với 56 biệt thự có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt vào ngày 2/6/2016. Đến ngày 31/12/2016, UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý gia hạn Dự án này đến cuối năm 2017.

Ngày 23/2 vừa qua, Sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng ra quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tận thu gỗ, củi và cấp phép khai thác trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thi công dự án này. Ngày 16/3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đồng ý giãn tiến độ thi công Dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, do điều kiện thi công gấp rút ở khu vực đồi núi nên ngày 24/2, Công ty CP Biển Tiên Sa có Công văn xin chủ trương vừa xây dựng dự án vừa xin giấy phép.

Tuy nhiên, trong khi chủ đầu tư Dự án đợi chủ trương của UBND TP Đà Nẵng về phương án thi công thì đơn vị này đã ngang nhiên đưa các máy móc, phương tiện đến cày múc, đào xới nham nhở một phần núi Sơn Trà.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Sáng nay (18/3) Thanh tra Sở Xây Dựng, Viện Quy hoạch, UBND quận Sơn Trà kiểm tra khu vực thi công, phát hiện đơn vị thi công xây dựng một số hạng mục chưa có giấy phép. Đơn vị này đã thi công 40 đế móng của các biệt thự chưa được phép; chủ đầu tư chưa treo biển báo thi công theo quy định.

Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty CP Biển Tiên Sa dừng thi công các hạng mục nằm ngoài giấy phép. Hiện nay, đơn vị thi công đã và đang trồng một số cây thay thế. Trước khi đưa công trình này vào sử dụng, chủ đầu tư cam kết tạo ra một hệ thống cây xanh đặc sắc tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu du lịch biển được mở cửa hàng miễn thuế tại cảng Tiên Sa
Tàu du lịch biển được mở cửa hàng miễn thuế tại cảng Tiên Sa

VOV.VN -Đà Nẵng vừa đồng ý cho các hãng tàu du lịch biển được phép mở cửa hàng miễn thuế phục vụ khách lưu trú qua đêm tại cảng Tiên Sa.

Tàu du lịch biển được mở cửa hàng miễn thuế tại cảng Tiên Sa

Tàu du lịch biển được mở cửa hàng miễn thuế tại cảng Tiên Sa

VOV.VN -Đà Nẵng vừa đồng ý cho các hãng tàu du lịch biển được phép mở cửa hàng miễn thuế phục vụ khách lưu trú qua đêm tại cảng Tiên Sa.

Khởi công Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa
Khởi công Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa

VOV.VN - Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, với mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa qua Cảng lên 12 triệu tấn/năm.

Khởi công Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa

Khởi công Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa

VOV.VN - Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, với mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa qua Cảng lên 12 triệu tấn/năm.

Sẽ chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch
Sẽ chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch

VOV.VN -Đến năm 2022, sẽ chuyển một phần trung chuyển hàng hóa về cảng Liên Chiểu và từng bước chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch.

Sẽ chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch

Sẽ chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch

VOV.VN -Đến năm 2022, sẽ chuyển một phần trung chuyển hàng hóa về cảng Liên Chiểu và từng bước chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch.