Đà Nẵng ươm tạo thành công nhiều dự án khởi nghiệp

VOV.VN - Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức 6 khóa ươm tạo cho 75 dự án khởi nghiệp, sau gần 3 năm hình thành.

Sau gần 3 năm hình thành, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức 6 khóa ươm tạo cho 75 dự án khởi nghiệp. Hơn 30 đơn vị đối tác, quỹ đầu tư, nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng.

Nhiều dự án khởi nghiệp thành công như Làng bích họa, thiết bị giám sát an toàn ô tô, phở sắn, nước rửa bát chiết xuất từ rác thải hữu cơ...

Các dự án khởi nghiệp Đà Nẵng thời gian quan thu hút sự quan tâm tích cực của cộng đồng. (Ảnh: ictdanang.vn)

UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”. Theo đề án này, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến khởi nghiệp và sáng tạo của khu vực ASEAN. Đây là một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ khoảng 200 dự án, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thương mại hóa được sản phẩm.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Để đến năm 2030 Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, một thành phố đổi mới, sáng tạo thì cần phải hành động ngay từ bây giờ.

"Cần xây dựng một chiến lược đổi mới, sáng tạo phù hợp với chiến lược phát triển thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Khi một doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, từ khi bắt đầu có ý tưởng, bắt đầu có sản phẩm, từ đó chuyển thành doanh nghiệp đi vào thử nghiệm sản xuất, thương mại hóa thị trường thì chúng ta cần có thủ tục để hỗ trợ", ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh./.

Khởi nghiệp theo phong trào sẽ thất bại

VOV.VN - Thời gian qua, các hoạt động khởi nghiệp tại ĐBSCL diễn ra rầm rộ, tuy nhiên trong thực tế, số dự án có thể thương mại hóa chiếm tỷ lệ rất thấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nuôi thủy sản theo mô hình hợp tác xã cho thu nhập cao
Nuôi thủy sản theo mô hình hợp tác xã cho thu nhập cao

VOV.VN - Nhiều thanh niên ở xã vùng sâu Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang khởi nghiệp khá thuận lợi với các mô hình nuôi thủy sản.

Nuôi thủy sản theo mô hình hợp tác xã cho thu nhập cao

Nuôi thủy sản theo mô hình hợp tác xã cho thu nhập cao

VOV.VN - Nhiều thanh niên ở xã vùng sâu Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang khởi nghiệp khá thuận lợi với các mô hình nuôi thủy sản.

Đồng khởi khởi nghiệp: Cách làm mới ở xứ dừa Bến Tre
Đồng khởi khởi nghiệp: Cách làm mới ở xứ dừa Bến Tre

VOV.VN - Tỉnh Bến Tre tập trung hoàn thiện hệ sinh thái, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Đồng khởi khởi nghiệp: Cách làm mới ở xứ dừa Bến Tre

Đồng khởi khởi nghiệp: Cách làm mới ở xứ dừa Bến Tre

VOV.VN - Tỉnh Bến Tre tập trung hoàn thiện hệ sinh thái, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Làm giàu từ cây ăn quả ở vùng đất khó Cư Êlang
Làm giàu từ cây ăn quả ở vùng đất khó Cư Êlang

VOV.VN - Từ vườn cây ăn quả 4ha, một cán bộ đoàn dân tộc Nùng đã vươn lên thoát nghèo từ vùng đất khó Cư Êlang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Làm giàu từ cây ăn quả ở vùng đất khó Cư Êlang

Làm giàu từ cây ăn quả ở vùng đất khó Cư Êlang

VOV.VN - Từ vườn cây ăn quả 4ha, một cán bộ đoàn dân tộc Nùng đã vươn lên thoát nghèo từ vùng đất khó Cư Êlang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Thoát nghèo nhờ trồng nấm
Thoát nghèo nhờ trồng nấm

VOV.VN - Nghề trồng nấm mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con nông dân, nhờ trồng nấm, nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng vươn lên thoát nghèo.

Thoát nghèo nhờ trồng nấm

Thoát nghèo nhờ trồng nấm

VOV.VN - Nghề trồng nấm mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con nông dân, nhờ trồng nấm, nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng vươn lên thoát nghèo.

Chàng kỹ sư thu trăm triệu mỗi tháng từ bán bánh cuốn
Chàng kỹ sư thu trăm triệu mỗi tháng từ bán bánh cuốn

VOV.VN - Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử, Nguyễn Đình Chính lại chọn khởi nghiệp bằng món ăn đặc sản quê hương, đạt doanh thu hàng trăm triệu mỗi tháng. 

Chàng kỹ sư thu trăm triệu mỗi tháng từ bán bánh cuốn

Chàng kỹ sư thu trăm triệu mỗi tháng từ bán bánh cuốn

VOV.VN - Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử, Nguyễn Đình Chính lại chọn khởi nghiệp bằng món ăn đặc sản quê hương, đạt doanh thu hàng trăm triệu mỗi tháng.