Đắk Lắk cưỡng chế bàn giao mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hiện chỉ còn 700 m đi qua xã Cư Né, huyện Krông Buk chưa thể giải tỏa do 10 hộ dân chưa chịu di dời đến khu tái định cư.

>> Khởi công mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên
>> Một năm chạy đua với “Đại dự án”
>> Quảng Nam: Gần 170 hộ dân vẫn nằm trong Dự án mở rộng QL 1A

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ kiên quyết cưỡng chế để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn bộ mặt bằng Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 30/1 này. Hiện chỉ còn 700 m đi qua xã Cư Né, huyện Krông Buk chưa thể giải tỏa do 10 hộ dân chưa chịu di dời đến khu tái định cư.

Thời gian qua, Ban quản lý dự án đã áp dụng chính sách có lợi nhất cho 10 hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến khu tái định cư, với tổng kinh phí bồi thường gần 5 tỷ đồng, nhưng các hộ này vẫn chưa chấp hành.

Dịp này, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 1 tỷ đồng nữa, đến ngày 26/1 tới, nếu các hộ không di dời, chính quyền sẽ cương quyết cưỡng chế.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Buk, cho biết: “Ngày hôm qua, chúng tôi đã giải ngân được một số hộ. 8 hộ còn lại sẽ được giải ngân trong thời gian tới. Những hộ nào vẫn không nhận tiền, cố tình chống đối, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tuần tới chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Chúng tôi quyết tâm, cuối tháng 1 này phải bàn giao xong mặt bằng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên