Đắk Lắk khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích trồng sầu riêng

VOV.VN - Ngay sau chuyến hàng sầu riêng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc thành công, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đang phá bỏ cà phê, hồ tiêu sang trồng sầu riêng quy mô lớn. Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp Đắk Lắk khuyến cáo người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng sầu riêng để tránh rủi ro về thị trường tiêu thụ.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh các cây trồng chủ lực là cà phê, hồ tiêu thì sầu riêng đang là một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Hiện nay, diện tích sầu riêng toàn tỉnh có khoảng 15.100 hecta (chiếm 17,6% diện tích cả nước) và con số này đang tăng lên nhanh chóng. Ước tính sản lượng thu hoạch năm 2022 khoảng 170.000 tấn và đến năm 2025 là hơn 300.000 tấn.

Để phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững, Đắk Lắk định hướng tập trung phát triển sầu riêng theo hướng nâng cao chất lượng thay vì mở rộng diện tích. Do đó, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cho biết, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân không chạy theo giá cả mà mở rộng diện tích sầu riêng trong thời điểm này. Khi nông dân tự tăng diện tích sầu riêng và hầu như thiếu gắn kết với chế biến, tiêu thụ, nên dễ dẫn đến cung vượt cầu. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy quy mô lớn chế biến các sản phẩm từ trái cây, trong đó có sầu riêng nên người dân tự phát mở rộng diện tích sầu riêng sẽ có nguy cơ gặp rủi ro về thị trường tiêu thụ.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương, nông dân áp dụng các giải pháp kỹ thuật theo hướng hữu cơ, sinh học, chất lượng cao để nâng cao hiệu quả sản xuất sầu riêng. Tỉnh cũng xây dựng vùng trồng sầu riêng tập trung, tạo mối liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, giúp sản xuất sầu riêng ổn định, bền vững hơn.

“Tỉnh đang tập trung xây dựng đề án phát triển ngành hàng sầu riêng và bơ là những cây trồng có tiềm năng thế mạnh. Nội dung đề án xác định rõ các khu vực, các vùng các điều kiện phù hợp để phát triển sầu riêng trong thời gian đến. Kèm theo đó là các nhiệm vụ giải pháp các sở ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân, người trồng cân tuân thủ thì mới đảm bảo được các điều kiện để có thể cạnh tranh, có thể đưa ra thị trường”, ông Nguyễn Hoài Dương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo
Khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo

VOV.VN - Để phát triển sản xuất sầu riêng, chanh leo hiệu quả cao, bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát diện tích trồng trên địa bàn xây dựng đề án, kế hoạch phát triển sản xuất theo vùng tập trung...

Khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo

Khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo

VOV.VN - Để phát triển sản xuất sầu riêng, chanh leo hiệu quả cao, bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát diện tích trồng trên địa bàn xây dựng đề án, kế hoạch phát triển sản xuất theo vùng tập trung...

Sầu riêng giá cao kỷ lục, người dân Tiền Giang ồ ạt mở rộng diện tích
Sầu riêng giá cao kỷ lục, người dân Tiền Giang ồ ạt mở rộng diện tích

VOV.VN - Trước đây, nhà vườn địa phương đã chạy theo “phong trào” nhân rộng diện tích thanh long, mít mà ít quan tâm về chất lượng, nay rơi vào cảnh đầu ra bấp bênh.

Sầu riêng giá cao kỷ lục, người dân Tiền Giang ồ ạt mở rộng diện tích

Sầu riêng giá cao kỷ lục, người dân Tiền Giang ồ ạt mở rộng diện tích

VOV.VN - Trước đây, nhà vườn địa phương đã chạy theo “phong trào” nhân rộng diện tích thanh long, mít mà ít quan tâm về chất lượng, nay rơi vào cảnh đầu ra bấp bênh.

Sầu riêng Việt Nam phải cải thiện chất lượng nếu muốn cạnh tranh với Thái Lan
Sầu riêng Việt Nam phải cải thiện chất lượng nếu muốn cạnh tranh với Thái Lan

Theo CEO Chánh Thu Ngô Tường Vy, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có những lợi thế mà Thái Lan phải lo lắng, nhưng để tạo lợi thế và cạnh tranh ngang bằng thì phải cải thiện chất lượng và học hỏi từ chính họ.

Sầu riêng Việt Nam phải cải thiện chất lượng nếu muốn cạnh tranh với Thái Lan

Sầu riêng Việt Nam phải cải thiện chất lượng nếu muốn cạnh tranh với Thái Lan

Theo CEO Chánh Thu Ngô Tường Vy, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có những lợi thế mà Thái Lan phải lo lắng, nhưng để tạo lợi thế và cạnh tranh ngang bằng thì phải cải thiện chất lượng và học hỏi từ chính họ.