Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm phân bổ vốn đầu tư công

VOV.VN - Hôm nay (2/4), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin trước Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhằm tổng hợp các kiến nghị từ thực tiễn địa phương, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quý I/2026, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 7,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 12.200 tỷ đồng, thu ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng. Theo các mục tiêu đặt ra, Đắk Lắk vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tốc độ tăng trưởng chưa đạt kịch bản; một số lĩnh vực tăng trưởng thấp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; hoạt động doanh nghiệp gặp khó, một số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng; thu hút đầu tư, nhất là FDI còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tồn tại, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách và những vướng mắc trong thực tiễn.

Theo bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc phân bổ vốn từ Trung ương, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, thường dồn vào cuối năm khiến địa phương khó triển khai. Do đó, Trung ương cần xem xét phân bổ vốn sớm hơn để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

“Trong thực tế, việc phân bổ vốn của Trung ương khá chậm. Nhất là vốn cho những chương trình mục tiêu quốc gia cứ đến gần cuối năm mới phân bổ về địa phương. Cho nên cũng rất mong đoàn đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến với Quốc hội với các Bộ ngành làm sao cố gắng phân bổ sớm, nhất là những địa phương khó khăn như Đắk Lắk để tổ chức thực hiện, chứ không thì khó”, bà Thảo đề nghị.

Liên quan đến một số vướng mắc ở lĩnh vực môi trường, ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho rằng hạ tầng thu gom, xử lý nước thải tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi các quy định liên quan đang gây khó cho doanh nghiệp khi đầu tư. Ông Hoà đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn và cơ chế quản lý nước thải phù hợp thực tế.

“Về mặt quy định, các địa phương phải đầu tư hạ tầng về môi trường. Cụ thể ở đây như hệ thống thu gom nước thải của các khu dân cư, các đô thị. Tuy nhiên hiện nay đa phần các tỉnh không đáp ứng được yêu cầu này. Như vậy sẽ khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp. Riêng vấn đề này, tôi đề nghị Bộ Môi trường xem xét lại quy chuẩn và việc xử lý nước thải phù hợp hơn”, ông Hòa nói.

Các ý kiến tại hội nghị cũng kiến nghị Trung ương sớm ban hành chỉ tiêu sử dụng đất; tháo gỡ các dự án tồn đọng; quy định rõ nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030; đồng thời hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm cấp cơ sở.

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc kiến nghị cơ chế, chính sách không chỉ để tháo gỡ khó khăn mà còn mang tính kiến tạo, tạo động lực phát triển bền vững. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ, phản ánh các kiến nghị tới Quốc hội và Trung ương để góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển trong giai đoạn tới.

quang_canh_.jpg

Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

VOV.VN - Đánh giá tình hình quý I và bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rào cản về thể chế, cải cách hành chính... yêu cầu chuyển sang điều hành theo kịch bản tăng trưởng cụ thể, gắn trách nhiệm từng ngành, từng địa phương theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk mở “luồng xanh” dự án để đạt tăng trưởng 2 con số
Đắk Lắk mở “luồng xanh” dự án để đạt tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Hôm nay (1/4), Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026–2030, bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn ngay từ quý đầu năm khi nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.

Đắk Lắk mở “luồng xanh” dự án để đạt tăng trưởng 2 con số

Đắk Lắk mở “luồng xanh” dự án để đạt tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Hôm nay (1/4), Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026–2030, bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn ngay từ quý đầu năm khi nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.

Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng
Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

VOV.VN - Đánh giá tình hình quý I và bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rào cản về thể chế, cải cách hành chính... yêu cầu chuyển sang điều hành theo kịch bản tăng trưởng cụ thể, gắn trách nhiệm từng ngành, từng địa phương theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

VOV.VN - Đánh giá tình hình quý I và bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rào cản về thể chế, cải cách hành chính... yêu cầu chuyển sang điều hành theo kịch bản tăng trưởng cụ thể, gắn trách nhiệm từng ngành, từng địa phương theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk