Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực mới đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển đất nước.

 

Cụ thể hóa tinh thần này, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư vào điện gió, biến lợi thế năng lượng tái tạo thành động lực tăng trưởng mới. 

Giữa tháng 8 vừa qua, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Cư Né 1, Cư Né 2, Krông Búk 1 và Krông Búk 2, tổng công suất 200 MW, tại xã Krông Búk và Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, đã hoàn tất vận hành phát điện các tua-bin cuối cùng. Sau khi đi vào hoạt động, các dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch mà còn tạo thêm nguồn thu đáng kể cho địa phương. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Krông Búk, cho biết các dự án có thể đóng góp cho ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm và mở ra dư địa phát triển mới.

“Dự án đã đóng góp cho địa phương về khoản thu khá lớn so với các dự án ở các lĩnh vực khác trên địa bàn. Dư địa phát triển của các dự án điện gió ở Krông Búk còn rất lớn. Chúng tôi còn 4 – 5 dự án đang được quy hoạch cần thu hút đầu tư để tạo nguồn thu góp phần phát triển đạt 2 con số cho xã", ông Trần Quốc Tuấn thông tin.

Đây cũng là dư địa lớn của Đắk Lắk trong phát triển năng lượng tái tạo. Theo quy hoạch giai đoạn 2025-2035, tỉnh có 125 dự án năng lượng tái tạo, trong đó 57 dự án điện gió, tổng công suất gần 4.000 MW. Tuy nhiên, đến nay, Đắk Lắk mới chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 19 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất gần 1.128 MW; trong đó có 11 dự án điện gió, công suất gần 590 MW.

Khoảng cách khá lớn giữa tiềm năng và số dự án được triển khai cho thấy những "điểm nghẽn" cần tiếp tục tháo gỡ. Trong đó, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng đấu nối và khả năng giải tỏa công suất vẫn là những vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm. Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, cho biết, để tạo môi trường thuận lợi hơn, địa phương đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hình thành cơ chế hỗ trợ "luồng xanh" cho các dự án.

“Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, thời gian chúng tôi đang phấn đấu rút ngắn giải quyết các thủ tục hành chính đầu tư xuống còn 50 – 60% thời gian so với trước. Quá trình hỗ trợ “luồng xanh” sẽ giải quyết nhanh thủ tục đầu tư, tham mưu cấp chủ trương đầu tư đối với các dự án lưới điện năng lượng tái tạo", bà Nguyễn Thị Thu An nói.

Cùng với cải cách thủ tục, tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung rà soát, chuẩn bị quỹ đất, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nâng cấp hạ tầng lưới điện, nâng khả năng giải tỏa công suất.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, những khu vực có lợi thế sẽ được ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư, với mục tiêu tạo điều kiện để các dự án có thể triển khai nhanh khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

“Những nơi có điều kiện thuận lợi, chúng tôi sẽ đẩy mạnh kêu gọi, xúc tiến đầu tư để nhà đầu tư làm. Làm sao khi nhà đầu tư đến khảo sát, nếu đảm bảo các điều kiện đầu tư thì có thể triển khai ngay, không thể để gặp khó khăn thêm nữa", ông Đào Mỹ khẳng định. 

Sau sáp nhập, Đắk Lắk có không gian phát triển rộng, từ khu vực đồi núi phía Tây đến ven biển phía Đông, có tiềm năng lớn về năng lượng gió. Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này không chỉ bổ sung nguồn điện sạch, tăng thu ngân sách, tạo việc làm mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi các điểm nghẽn về thủ tục, đất đai và hạ tầng truyền tải được tháo gỡ, điện gió sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng để Đắk Lắk thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.

img_6113.jpg

Khánh thành nhà máy điện gió vốn FDI lớn nhất tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 13/8, tại buôn Kmu, xã Krông Búk, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng chủ đầu tư và ngành công thương, điện lực tổ chức khánh thành Tổ hợp nhà máy điện gió công suất 200 MW. Đây là dự án điện gió có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng (khoảng 320 triệu USD).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk gỡ vướng cho các dự án điện gió
Đắk Lắk gỡ vướng cho các dự án điện gió

VOV.VN - Đắk Lắk là một trong 9 tỉnh được Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn tại các dự án năng lượng tái tạo, sớm đưa các dự án vào vận hành. Mặc dù thời hạn cuối cùng cho việc này (25/7/2025) đã trôi qua nhưng vẫn có 4 nhà máy điện gió, tổng mức đầu tư giá 350 triệu USD, tại địa phương vẫn chưa thể hoạt động.

Đắk Lắk gỡ vướng cho các dự án điện gió

Đắk Lắk gỡ vướng cho các dự án điện gió

VOV.VN - Đắk Lắk là một trong 9 tỉnh được Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn tại các dự án năng lượng tái tạo, sớm đưa các dự án vào vận hành. Mặc dù thời hạn cuối cùng cho việc này (25/7/2025) đã trôi qua nhưng vẫn có 4 nhà máy điện gió, tổng mức đầu tư giá 350 triệu USD, tại địa phương vẫn chưa thể hoạt động.

Tourbin điện gió ở Đắk Lắk bốc cháy dữ dội
Tourbin điện gió ở Đắk Lắk bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Sáng 20/4, một lãnh đạo xã Ea Nam, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một tourbin điện gió trên địa bàn xã đã bị cháy vào tối 19/4.

Tourbin điện gió ở Đắk Lắk bốc cháy dữ dội

Tourbin điện gió ở Đắk Lắk bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Sáng 20/4, một lãnh đạo xã Ea Nam, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một tourbin điện gió trên địa bàn xã đã bị cháy vào tối 19/4.

Điện gió Đắk Lắk: Thực tế thành công, xây nền triển vọng
Điện gió Đắk Lắk: Thực tế thành công, xây nền triển vọng

VOV.VN - Trong khi nhiều dự án điện gió ở Tây Nguyên gặp khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng, với nhiều tranh chấp và mất ổn định an ninh trật tự, thì tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đã thành công với những dự án tiên phong.

Điện gió Đắk Lắk: Thực tế thành công, xây nền triển vọng

Điện gió Đắk Lắk: Thực tế thành công, xây nền triển vọng

VOV.VN - Trong khi nhiều dự án điện gió ở Tây Nguyên gặp khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng, với nhiều tranh chấp và mất ổn định an ninh trật tự, thì tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đã thành công với những dự án tiên phong.