Dấu mốc quan trọng của công trình thủy điện Sơn La

“Điều đáng tự hào của công trình là tất cả các khâu quan trọng đều do các doanh nghiệp trong nước thực hiện”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chiều 7/1, trên công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La - Nhà máy Thủy điện lớn nhất Đông nam Á, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại lễ mừng công phát điện tổ máy số 1 chính thức hòa vào lưới điện quốc gia, vượt tiến độ 2 năm so với phê duyệt của Quốc hội.

Tổ máy số 1 nhà máy Thủy điện Sơn La với công suất 400 MW chính thức hòa vào lưới điện quốc gia, vượt trước tiến độ 2 năm là thành quả sau gần 2.000 ngày miệt mài hăng say lao động trên công trường của hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, thực hiện nghiêm túc từng mốc tiến độ và bảo đảm chất lượng với khối lượng công việc rất lớn, nhất là đã đổ gần 5 triệu m3 bê tông các loại, lắp đặt trên 43.000 tấn thiết bị và hoàn thành nhiều hạng mục giao thông tránh ngập trong vùng dự án. Để đảm bảo tiến độ dự án xây dựng Thủy điện Sơn la, 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên đã hoàn thành việc di dân tái định cư cho trên 20 nghìn hộ dân bảo đảm đúng tiến độ, đồng thời hoàn thành công tác bảo tồn di sản văn hóa và vệ sinh thu dọn vùng lòng hồ… Việc đưa tổ máy số 1 và toàn bộ nhà máy vào phát điện sớm 2 năm sẽ làm lợi cho đất nước mỗi năm khoảng gần 10.000 tỷ đồng, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là ngay trong các tháng mùa khô năm 2011. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Công trình Thủy điện Sơn La khi hoàn thành xây dựng không chỉ cung cấp cho đất nước sản lượng điện bình quân hàng năm đạt gần 10 tỷ kWh mà còn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, góp phần chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô kiệt cho đồng bằng Bắc Bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng Tây Bắc.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Điều đáng tự hào của công trình thủy điện Sơn La không chỉ ở tính hiện đại và quy mô là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với tổng công suất 2.400 MW, mà còn là công trình lớn đầu tiên mà tất cả các khâu quan trọng từ chủ trì thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, đến thực hiện xây dựng đập, lắp đặt thiết bị, chế tạo thiết bị thủy công, cẩu trục gian máy đều do những kỹ sư và công nhân Việt Nam thuộc các doanh nghiệp trong nước thực hiện; thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ, trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam về năng lực quản lý, điều hành, thiết kế, chế tạo và xây lắp, nhất là  đối với các công trình thuỷ điện lớn. Qua đây cho phép chúng ta tự tin mạnh mẽ hơn về khả năng nội lực của chúng ta trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã góp phần hết sức quan trọng cho xây dựng công trình; biểu dương chính quyền và nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang đã tích cực trong giải phóng mặt bằng tuyến đường dây tải điện 500 kV để đưa dòng điện từ Thủy điện Sơn La đến mọi miền của đất nước.

Thủ tướng cũng cũng biểu dương chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tư vấn thiết kế đã có tiến bộ vượt bậc trong công tác quản lý và thiết kế, ứng dụng những công nghệ tiên tiến về thuỷ điện của thế giới vào xây dựng Thủy điện Sơn La; Ban chỉ đạo nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ Thái Phụng Nê, các bộ, ngành liên quan đã kịp thời chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án; Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại cũng đã kịp thời thu xếp đủ vốn cho dự án.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương cán bộ, kỹ sư, công nhân của các đơn vị tham gia thi công trực tiếp trên công trường: Tập đoàn Sông Đà, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Đây là tổ hợp những nhà thầu hàng đầu của Việt Nam. Qua công trình này đã khẳng định sự lớn mạnh của mình, tạo niềm tin để Chính phủ tiếp tục giao nhiệm vụ xây dựng Thuỷ điện Lai Châu và các công trình quan trọng khác. Thủ tướng cũng đánh giá rất cao và chân thành cảm ơn sự quan tâm giám sát sát sao, thiết thực, hiệu quả của các cơ quan chức năng của Quốc hội đối với công trình trọng điểm quốc gia này.

‘‘Việc phát điện tổ máy số 1 mới chỉ là thành công bước đầu của dự án, vẫn còn khối lượng công việc rất lớn phải làm ở phía trước’’ Thủ tướng nêu rõ như vậy và yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm an toàn lao động, bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công các hạng mục công trình; lắp đặt các thiết bị theo yêu cầu tiến độ đã đề ra ; phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào vận hành an toàn 3 tổ máy tiếp theo trong năm 2011 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2012. Các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển sản xuất, đời sống cho đồng bào trong vùng, nhất là đồng bào tái định cư, bảo đảm cho đồng bào ta có cuộc sống ổn định lâu dài và ngày càng tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cung cấp các bản vẽ thi công và thiết bị công nghệ theo yêu cầu tiến độ; tổ chức tốt công tác tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và cung cấp kịp thời các thiết bị cho lắp đặt; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường...

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Thủy điện Sơn La giai đoạn 1. Ban tổ chức buổi lễ mừng công phát điện tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Sơn La cũng đã ủng hộ 300 triệu đồng tới đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.