Đầu tư cho y tế để tạo ra cơ hội hồi phục kinh tế hậu Covid-19

VOV.VN - ADB đánh giá, Việt Nam là một trong những nước thành công trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và nhiều nước muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.

Đây là đánh giá của đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Tài chính và Y tế thường niên do ADB phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Tài chính Nhật Bản đồng tổ chức hôm nay (17/9).

Hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia về cách ứng phó với Covid-19 từ góc độ y tế và tài chính, cũng như thảo luận về cách thức tăng khả năng tăng cường “Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu” (UHC); Cùng với đó, cải thiện và đóng góp thêm vào sự hiểu biết chung về đại dịch Covid-19, nhất là trong bối cảnh thế giới hậu Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng nêu rõ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã có chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục giữ ổn định; lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân có xu hướng giảm dần qua các tháng, bình quân 7 tháng là 4,07%. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm. Thị trường chứng khoán có dấu hiệu phục hồi.

Chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế tài chính được sử dụng ở Việt Nam để ứng phó với đại dịch Covid-19 trong giai đoạn nguồn thu của Chính phủ giảm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Việt Nam coi trọng y tế dự phòng, ưu tiên ngân sách cho phòng bệnh với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Theo đó, xác định đầu tư cho y tế không chỉ để phòng, chống dịch Covid-19, mà còn tạo ra nền tảng phát triển mới cho nền kinh tế.

Trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam còn thấp, vì vậy, trong nhận thức và hành động, thực sự coi y tế dự phòng là gốc, là căn bản. Hàng năm đều ưu tiên bố trí ngân sách cho y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước (NSNN); trong đó, dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng.

Thực hiện nguyên tắc y tế công cộng do NSNN bảo đảm là chủ yếu. Khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và NSNN cùng chi trả.

Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại NSNN trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Việt Nam kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, không để đứt gãy các hoạt động kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội.

“Việt Nam triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng cho người dân bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

“Việt Nam cũng dừng thực hiện giải pháp truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa, trong đó có lĩnh vực y tế. Chủ động dự phòng mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch…”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OECD điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu
OECD điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

VOV.VN - OECD vừa điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 1,5% trong báo cáo triển vọng kinh tế mới, với lý do sự phục hồi được ghi nhận tại các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc.

OECD điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

OECD điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

VOV.VN - OECD vừa điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 1,5% trong báo cáo triển vọng kinh tế mới, với lý do sự phục hồi được ghi nhận tại các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc.

Sau hạn mặn, nông dân Tiền Giang được mùa, được giá vụ lúa Hè thu
Sau hạn mặn, nông dân Tiền Giang được mùa, được giá vụ lúa Hè thu

VOV.VN - Hiện nay, nông dân tỉnh Tiền Giang bắt tay vào thu hoạch vụ lúa Hè Thu 2020. Vụ lúa này, nông dân rất phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá.

Sau hạn mặn, nông dân Tiền Giang được mùa, được giá vụ lúa Hè thu

Sau hạn mặn, nông dân Tiền Giang được mùa, được giá vụ lúa Hè thu

VOV.VN - Hiện nay, nông dân tỉnh Tiền Giang bắt tay vào thu hoạch vụ lúa Hè Thu 2020. Vụ lúa này, nông dân rất phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá.

Cục Thuế Hà Nội “bêu tên” hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế
Cục Thuế Hà Nội “bêu tên” hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế

VOV.VN - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai tên tuổi của một loạt doanh nghiệp chây ì nợ thuế trên địa bàn.

Cục Thuế Hà Nội “bêu tên” hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội “bêu tên” hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế

VOV.VN - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai tên tuổi của một loạt doanh nghiệp chây ì nợ thuế trên địa bàn.