Đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây

VOV.VN - Đầu tư nước ngoài đang tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức 36,3 tỷ USD vốn đăng ký và 19,1 tỷ USD vốn thực hiện, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. 

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn với chủ đề “Phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng” với sự tham dự của đại diện các bộ ngành, chuyên gia kinh tế, các Hiệp hội cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Mặc dù nền kinh tế của Việt Nam thời gian qua phát triển có nhiều khởi sắc về số lượng doanh nghiệp, tăng nhanh đạt mức kỷ lục trên 131.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký lên tới 1,4 triệu tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài (FDI) cũng tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu có nhiều biến động, đạt mức 36,3 tỷ USD vốn đăng ký và 19,1 tỷ USD vốn thực hiện, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Song bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đã có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức đan xen…

Tại diễn đàn, các diễn giả cũng tập trung thảo luận về việc cần thiết phải đổi mới quản trị doanh nghiệp trong phát triển bền vững, phát triển bền vững bằng chuyển đổi số.

Chính vì vậy, để nền kinh tế phát triển bền vững đòi hỏi kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, gìn giữ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng buộc chúng ta phải thay đổi tốt hơn cho sự phát triển bền vững theo hướng tiếp cận bao trùm ở tất cả các lĩnh vực trong đời sống trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. 

Còn ông Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương CIEM) thì nhận định, hiện Chính phủ kiên định và quyết tâm cải cách, đổi mới toàn diện, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững gắn liền với cộng đồng, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kiếm tìm lợi nhuận song hành với việc đảm bảo đóng góp giá trị với xã hội. Do đó, việc các doanh nghiệp nâng cao hiểu biết về phát triển bền vững là rất cần thiết vì lợi ích cho cộng đồng.

"Những điều kiện để tận dụng cơ hội kinh tế nó đi kèm không chỉ ở góc độ chi phí cạnh tranh mà còn có yêu cầu về lao động, môi trường và yếu tố phát triển bền vững khác. Vì vậy doanh nghiệp phải nhìn nhận cả đôi về cơ hội và tận dụng cơ hội. Bản thân các doanh nghiệp cần phải tôn trọng thị trường, người tiêu dùng trong nước, nếu khách hàng trong nước không đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong phát triển bền vững thì sẽ rất khó để các doanh nghiệp khai thác ở thị trường bên ngoài một cách bền vững được" - ông Nguyễn Anh Dương cho biết.

Tại diễn đàn, các diễn giả cũng tập trung thảo luận về việc cần thiết phải đổi mới quản trị doanh nghiệp trong phát triển bền vững, phát triển bền vững bằng chuyển đổi số; Hoàn thiện chính sách thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc giữ vững “quán quân” FDI tại Việt Nam
Hàn Quốc giữ vững “quán quân” FDI tại Việt Nam

VOV.VN -Trong 10 tháng qua, Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, với 2.752,9 triệu USD, chiếm 21,5% tổng vốn đăng ký cấp mới

Hàn Quốc giữ vững “quán quân” FDI tại Việt Nam

Hàn Quốc giữ vững “quán quân” FDI tại Việt Nam

VOV.VN -Trong 10 tháng qua, Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, với 2.752,9 triệu USD, chiếm 21,5% tổng vốn đăng ký cấp mới

“Gạn đục khơi trong” luồng vốn FDI vào Việt Nam
“Gạn đục khơi trong” luồng vốn FDI vào Việt Nam

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho rằng, việc ban hành Nghị quyết số 50 là cần thiết để "gạn đục khơi trong" luồng vốn FDI và xử lý vấn đề phát sinh.

“Gạn đục khơi trong” luồng vốn FDI vào Việt Nam

“Gạn đục khơi trong” luồng vốn FDI vào Việt Nam

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho rằng, việc ban hành Nghị quyết số 50 là cần thiết để "gạn đục khơi trong" luồng vốn FDI và xử lý vấn đề phát sinh.

Vốn FDI “rót” nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo
Vốn FDI “rót” nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo

VOV.VN - 10 tháng vừa qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư FDI lớn nhất, với số vốn đăng ký mới đạt hơn 9.132 triệu USD.

Vốn FDI “rót” nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Vốn FDI “rót” nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo

VOV.VN - 10 tháng vừa qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư FDI lớn nhất, với số vốn đăng ký mới đạt hơn 9.132 triệu USD.