Đầu tư vào AI đang tạo "cơn sốt" trên toàn cầu

VOV.VN - Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang “nóng” lên trên toàn cầu, đặc biệt là tại các hãng công nghệ lớn như Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft…

Tại sao nhiều “gã khổng lồ” công nghệ tăng cường đầu tư vào AI?

Các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) đang đổ tiền mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon dẫn đầu khi công bố kế hoạch đầu tư hơn 100 tỷ USD.

Việc thúc đẩy mở rộng đầu tư cho AI bắt đầu vào năm 2022 sau khi ChatGPT xuất hiện. Kể từ đó, nhiều công ty đã không tiếc tiền đổ hàng tỷ USD vào các dự án AI, tập trung xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ.

Sự xuất hiện của DeepSeek (Trung Quốc) - một công cụ AI nguồn mở được phát triển với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh của Mỹ - đã tạo thêm áp lực lên các công ty Mỹ trong việc đẩy nhanh tiến bộ AI.

Mới đây, Amazon đã lên kế hoạch đầu tư đầy tham vọng vào AI, với con số “khủng” lên tới hơn 100 tỷ USD trong năm 2025, tăng từ mức 83 tỷ USD năm 2024. CEO Amazon, ông Andy Jassy cho biết, phần lớn ngân sách này sẽ được phân bổ cho Amazon Web Services (AWS) – một loại cơ hội kinh doanh mà ông Andy Jassy miêu tả là “chỉ có một lần trong đời”.

Tương tự như Amazon, ông lớn công nghệ Microsoft cũng cam kết 80 tỷ USD cho các khoản đầu tư liên quan đến AI trong năm tài chính 2025. Hơn một nửa trong khoản đầu tư này dành cho các dự án có trụ sở tại Hoa Kỳ. CEO Brad Smith cho hay Microsoft đang tập trung vào việc mở rộng khối lượng công việc AI trong cơ sở hạ tầng đám mây của mình.

Không nằm ngoài cuộc đua này, công ty mẹ của Google là Alphabet dự kiến ​​chi 75 tỷ USD cho AI trong năm 2025, với kế hoạch từ 16 - 18 tỷ USD chỉ riêng cho quý đầu tiên của năm nay.

Còn Meta – công ty mẹ của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook cũng đầu tư 60–65 tỷ USD cho AI trong năm 2025. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cho rằng, 2025 là “năm quyết định đối với AI”. Ông Mark Zuckerberg nhấn mạnh: Khoản đầu tư sẽ “mở khóa” sự đổi mới mang tính lịch sử và mở rộng khả năng lãnh đạo công nghệ của Mỹ.

Hiện chưa rõ khoản đầu tư vào AI của Apple ra sao, nhưng có thông tin tiết lộ rằng CEO Tim Cook đã đề cập trong một cuộc báo cáo thu nhập trước đó rằng Apple sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận AI kết hợp đầu tư nội bộ với quan hệ đối tác bên ngoài.

Với khoản đầu tư “khiêm tốn” khoảng 5 tỷ USD cho AI trong năm 2025, Tesla vẫn duy trì lượng tiền chi tiêu cho lĩnh vực này tương tự như năm trước đó.

Không giống các công ty cùng ngành, Nvidia là nhà cung cấp công nghệ AI. Do đó, công ty dự kiến ​​sẽ báo cáo thu nhập vào cuối tháng này, đồng thời sẽ cung cấp thêm thông tin cụ thể về các khoản đầu tư vào AI.

Quy mô thị trường AI tăng trưởng mạnh

Theo dự báo của Statista, quy mô của thị trường AI dự kiến ​​​​sẽ đạt 243,72 tỷ USD vào năm 2025. Dự kiến ​​​​sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm có thể sẽ đạt 27,67%, nâng khối lượng thị trường lên mức 826,73 tỷ USD vào năm 2030.

Statista nhận định, bất chấp sự ra mắt của các đối thủ Trung Quốc như Deepseek và các khoản đầu tư từ EU cũng như các thị trường khác, Mỹ sẽ tiếp tục là thị trường AI lớn nhất vào năm 2025, trị giá 66,21 tỷ USD. Trong khi đó, ngành công nghiệp AI của Trung Quốc đạt khoảng 34,20 tỷ USD, còn châu Âu đạt hơn 42 tỷ euro.

Theo đánh giá của Gartner - công ty nghiên cứu và tư vấn về công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, Agentic AI (AI có tính chủ động) là xu hướng công nghệ lớn nhất trong năm 2025. Các công ty lớn như Salesforce, NVIDIA và Gemini của Google đều đã thực hiện các hoạt động trực tiếp cung cấp giải pháp cho đại lý hoặc xây dựng khuôn khổ cho thế hệ AI tiếp theo.

Kết quả khảo sát của Capgemini với 1.100 giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn cho thấy, hiện nay, 10% tổ chức đã sử dụng tác nhân AI, trong khi hơn 50% có kế hoạch sử dụng AI trong năm tới, và 82% có kế hoạch tích hợp AI trong vòng 3 năm tới.

Gartner dự báo, AI có thể đóng góp tới 15.700 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030, nhiều hơn sản lượng hiện tại của Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại. Trong số này, 6.600 tỷ USD có thể đến từ năng suất tăng và 9.100 tỷ USD đến từ tác động tiêu dùng.

Một số công cụ AI phổ biến nhất hiện nay

ChatGPT là công cụ AI được sử dụng nhiều nhất, theo số liệu khảo sát từ Future Publishing. 37% số người được hỏi trong cuộc khảo sát gần đây cho biết họ đã sử dụng ChatGPT (39% ở Mỹ, 35% ở Anh), với nền tảng do OpenAI sở hữu tăng 7%.

Google Gemini là AI phổ biến thứ hai với tỷ lệ sử dụng là 27% ở Mỹ, 18% ở Anh, trung bình là 22,5%.

Microsoft Copilot đứng thứ ba với khoảng 20% ​​người dùng cho biết họ đã truy cập dịch vụ. Grammarly và Image Creator của Microsoft lọt vào top 5. Perplexity, Claude và Dall-E đều xuất hiện trong top 10.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI Deepseek (Trung Quốc) mới đây đã dần chiếm lĩnh thị phần. Cả ứng dụng Android và Appstore đều vươn lên vị trí số 1 khi công ty Trung Quốc tung ra các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hồi tháng trước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Microsoft hỗ trợ truy cập miễn phí không giới hạn AI tốt nhất của OpenAI
Microsoft hỗ trợ truy cập miễn phí không giới hạn AI tốt nhất của OpenAI

VOV.VN - Microsoft vừa thông báo rằng 2 tính năng AI Think Deeper và Voice của Copilot hiện đã có sẵn miễn phí với quyền truy cập không giới hạn cho mọi người.

Microsoft hỗ trợ truy cập miễn phí không giới hạn AI tốt nhất của OpenAI

Microsoft hỗ trợ truy cập miễn phí không giới hạn AI tốt nhất của OpenAI

VOV.VN - Microsoft vừa thông báo rằng 2 tính năng AI Think Deeper và Voice của Copilot hiện đã có sẵn miễn phí với quyền truy cập không giới hạn cho mọi người.

Tính năng AI mới giúp ứng dụng Google Dịch trở nên hấp dẫn hơn
Tính năng AI mới giúp ứng dụng Google Dịch trở nên hấp dẫn hơn

VOV.VN - Google đang phát triển các tính năng mới cho ứng dụng Dịch nhằm nâng cao khả năng hiểu ngữ cảnh, sự liên quan văn hóa và tùy chỉnh tông giọng trong bản dịch.

Tính năng AI mới giúp ứng dụng Google Dịch trở nên hấp dẫn hơn

Tính năng AI mới giúp ứng dụng Google Dịch trở nên hấp dẫn hơn

VOV.VN - Google đang phát triển các tính năng mới cho ứng dụng Dịch nhằm nâng cao khả năng hiểu ngữ cảnh, sự liên quan văn hóa và tùy chỉnh tông giọng trong bản dịch.

Google AI giúp giải quyết vấn đề kháng thuốc kháng sinh chỉ trong 48 giờ
Google AI giúp giải quyết vấn đề kháng thuốc kháng sinh chỉ trong 48 giờ

VOV.VN - Một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Google phát triển đã giải quyết một vấn đề khoa học liên quan đến kháng thuốc kháng sinh chỉ trong vòng 48 giờ.

Google AI giúp giải quyết vấn đề kháng thuốc kháng sinh chỉ trong 48 giờ

Google AI giúp giải quyết vấn đề kháng thuốc kháng sinh chỉ trong 48 giờ

VOV.VN - Một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Google phát triển đã giải quyết một vấn đề khoa học liên quan đến kháng thuốc kháng sinh chỉ trong vòng 48 giờ.