Để chương trình bình ổn giá đạt hiệu quả thiết thực

Cần phải xác định kỹ sẽ bình ổn mặt hàng nào, tại những khu vực nào và phục vụ cho đối tượng nào để chương trình bình ổn giá thực sự phát huy hiệu quả

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, bình ổn giá là chương trình có ý tưởng tốt nhưng hiệu quả hoạt động trong thời gian qua chưa cao; Mạng lưới thực hiện chương trình chưa rộng khắp, đối tượng đáng phục vụ là ở nông thôn và khu công nghiệp thì không có mà chỉ có ở siêu thị, nội thành.  Do vậy, cần đổi mới cách thức thực hiện chương trình bình ổn giá. Không nên chọn hàng bình ổn ít tiền lẫn với các mặt hàng đắt tiền mà nên chọn những mặt hàng thiết thực và phù hợp với người thu nhập thấp, người nghèo. Cụ thể, cần xác định đối tượng được bình ổn giá, tổ chức đấu thầu cho các doanh nghiệp bình ổn giá, xác định nhóm hàng bình ổn..., đặc biệt cần gây quỹ bình ổn giá từ chính các doanh nghiệp tham gia.

Theo ông Phú, để bình ổn giá đạt được kết quả như mong đợi và có tác dụng kiềm chế tốc độ tăng giá thì điều quan trọng nhất là cần đẩy mạnh sản xuất, kiểm soát bán buôn, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thao túng đầu cơ tăng giá.

Theo ông Vũ Vinh Phú, biện pháp bình ổn giá phải làm cách khác, siêu thị phải chấp nhận quy luật thị trường để cạnh tranh; Lập quỹ bình ổn giá từ đơn vị sản xuất chứ không phải lập giao gián tiếp cho thương mại; Thắt chặt ngay tiền tệ, đầu tư công lãng phí; Đẩy mạnh sản xuất tổ chức lại hệ thống phân phối và đưa thẳng từ sản xuất đến bán lẻ sẽ giảm bớt chi phí trung gian…

Ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, chương trình bình ổn giá trong ngắn hạn có thể tạo được tâm lý ổn định cho người dân ở một số địa phương nhất định. Tuy nhiên, không nên lạm dụng và nhân rộng, bởi muốn nhân rộng thì phải xem xét rất kỹ tính hiệu quả và thiết thực của nó, thông qua việc ai là người thực sự được hưởng lợi từ chương trình này.

Trong bối cảnh giá cả tăng cao như hiện nay cần thay đổi quan điểm về bình ổn giá, không nên kéo dài thời gian thực hiện chương trình bình ổn giá và khi thực hiện phải xác định đúng đối tượng cần được bình ổn giá là dân nghèo ở khu vực nông thôn, công nhân ở các khu công nghiệp... tránh tình trạng dàn trải. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, bình ổn giá là cần thiết tuy nhiên chỉ nên áp dụng trong những thời điểm nhất định của năm nhằm hạn chế phần nào tình trạng tăng giá. Vì vậy, cần phải xác định kỹ sẽ bình ổn mặt hàng nào tại những khu vực nào và phục vụ cho đối tượng nào để chương trình bình ổn giá thực sự phát huy hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.