Đến năm 2030 vùng Tây Nguyên sẽ có thêm hơn 50 đô thị

VOV.VN - Tây Nguyên được quy hoạch thành 3 tiểu vùng gắn với đó là các dải hành lang phát triển kinh tế - đô thị.

Ngày 2/12, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị “Công bố Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và bàn giao hồ sơ cho các địa phương”.

Điểm nhấn trong quy hoạch này là có thêm hơn 50 đô thị, hàng chục chợ biên giới, một số bệnh viện cấp vùng, trung tâm văn hoá - thể thao trường đại học sẽ được xây dựng tại Tây Nguyên để đáp ứng nhu cầu phát triển. Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các vùng rừng đặc dụng khác được bảo vệ, phát huy để phục vụ du lịch sinh thái, văn hoá và cải tạo môi trường.

Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 22/7/2014. Quy hoạch này nhấn mạnh đến việc đưa Tây Nguyên trở thành vùng cây công nghiệp, thuỷ điện  và khai thác bauxite hàng đầu cả nước. Cùng với là phát huy vai trò của Tây Nguyên về môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn văn hoá các dân tộc.


Năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa của vùng Tây Nguyên đạt khoảng 40,7%. (Ảnh: Internet)
Dựa trên đặc trưng, lợi thế riêng của từng miền đất ở Tây Nguyên và dựa vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, Tây Nguyên được quy hoạch thành 3 tiểu vùng, Bắc, Trung và Nam. Gắn với đó là các dải hành lang phát triển kinh tế-đô thị.

Theo đồ án quy hoạch, đến năm 2020, đáp ứng quy mô dân hơn 6,2 triệu người, Tây Nguyên sẽ mở rộng 62 đô thị hiện có và thành lập thêm 27 đô thị mới, đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 33,5%. Năm 2030, với 7,4 triệu người, Tây Nguyên sẽ có thêm 28 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40,7%. Một số chợ biên giới, một số bệnh viện cấp vùng, trung tâm văn hoá-thể thao trường đại học cũng sẽ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Theo một số đại biểu dự hội nghị, Quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là căn cứ để xây dựng Tây Nguyên trở thành một vùng vững về kinh tế, đa dạng và giàu bản sắc văn hóa, là vùng trọng điểm nông - lâm nghiệp và môi trường của cả nước. Để thực hiện được quy hoạch này, Bộ xây dựng cần giúp đỡ các tỉnh Tây Nguyên khắc phục những “độ vênh nhất định” giữa quy hoạch và thực tiễn tại địa phương.

Ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, để thực hiện quy hoạch không phải là dễ. So với nhu cầu, với thực tiễn vẫn còn những độ vênh nhất định.

“Ban Chỉ đạo Tây Nguyên mong muốn Bộ xây dựng, trong thẩm quyền của mình, tiếp tục chỉ đạo các địa phương chỉ đạo các địa phương để triển khai quy hoạch. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, giám sát, Bộ Xây dựng có thể kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ những giải pháp nhằm thực hiện được quy hoạch”, ông Trần Việt Hùng đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

VOV.VN -Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương giải quyết những vướng mắc, bàn giao mặt bằng còn lại chậm nhất ngày 5/12/2014.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

VOV.VN -Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương giải quyết những vướng mắc, bàn giao mặt bằng còn lại chậm nhất ngày 5/12/2014.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên
Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang nhất mạnh cần tăng cường hỗ trợ các địa phương các điều kiện thiết yếu để phát huy lợi thế của mình.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên

Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang nhất mạnh cần tăng cường hỗ trợ các địa phương các điều kiện thiết yếu để phát huy lợi thế của mình.

GE và HBRE hợp tác thực hiện dự án phong điện Tây Nguyên
GE và HBRE hợp tác thực hiện dự án phong điện Tây Nguyên

VOV.VN - Theo đó, GE Power & Water sẽ hỗ trợ HBRE trong việc khảo sát đo đạc gió, tối ưu hóa mặt bằng hiện trường và xem xét khả năng xây dựng.

GE và HBRE hợp tác thực hiện dự án phong điện Tây Nguyên

GE và HBRE hợp tác thực hiện dự án phong điện Tây Nguyên

VOV.VN - Theo đó, GE Power & Water sẽ hỗ trợ HBRE trong việc khảo sát đo đạc gió, tối ưu hóa mặt bằng hiện trường và xem xét khả năng xây dựng.

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên không còn thời gian chậm tiến độ
Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên không còn thời gian chậm tiến độ

VOV.VN - Các nhà thầu quyết tâm đảm bảo tiến độ, nhưng vấn đề chất lượng công trình vẫn được đặt lên hàng đầu.

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên không còn thời gian chậm tiến độ

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên không còn thời gian chậm tiến độ

VOV.VN - Các nhà thầu quyết tâm đảm bảo tiến độ, nhưng vấn đề chất lượng công trình vẫn được đặt lên hàng đầu.