Bất động sản thời khó khăn

VOV.VN -Kinh tế suy thoái cùng với việc đầu tư chưa hợp lý khiến cho nhiều dự án bất động sản “sống dở chết dở”. 

Dạo qua các khu đô thị mới, các dự án nhà ở; từ nội đô cho đến ngoại ô thành phố vào buổi tối, dễ thấy cảnh buồn hiu hắt của các dự án với những ô cửa không sáng đèn. 

Các dự án nhà ở đã hoàn thành ít hoặc thậm chí không có khách; các công trường lặng lẽ, tiến độ thi công cầm chừng hoặc tạm ngưng... chờ thời.

Bên cạnh các vấn đề về kinh tế, đầu tư... ở tầm vĩ mô, thì cũng có thể nhận thấy việc sở hữu một ngôi nhà hay căn hộ vẫn là giấc mơ xa vời với bộ phận lớn người dân.

Toà tháp đôi 18 Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm). Đây là một dự án văn phòng chuyển đổi sang nhà ở. Hiện công trình đã hoàn thành, nhưng rất ít ô cửa sáng đèn.

Khu đô thị mới The Manor (quận Nam Từ Liêm) - dự án đã hoàn thành từ lâu

Một toà nhà đã hoàn thành khá lâu của dự án đô thị mới Mỹ Đình – Sông Đà (quận Nam Từ Liêm). Đây là dự án đầu tư nhiều giai đoạn...

Một toà nhà mới hoàn thành của dự án đô thị mới Mỹ Đình – Sông Đà

Biệt thự chưa hoàn thiện bỏ hoang, biệt thự đã hoàn thiện tối đèn (khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm)

Còn ở đây là cảnh tương tự ở khu đô thị Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm)

Một dự án ở khu đô thị Mỹ Đình 2, đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng hiện tại công trường đã “chết”

Cách qua một con đường, dự án khác thuộc khu đô thị Mỹ Đình 1 mới ở phần thô, nhưng đã tạm dừng để “chờ thời”

Một dự án có vị trí rất đẹp bên hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình) dang dở và đã ngừng thi công từ rất lâu.

Dolphin Plaza (quận Nam Từ Liêm) công trình được giải nhất Giải thưởng kiến trúc Quốc gia 2012, những ô cửa tối vẫn nhiều hơn những ô cửa sáng đèn.

Gần đó là dự án IPH - Indochina Plaza Hanoi (quận Cầu Giấy), được đánh giá có thiết kế tốt, cũng không sáng sủa hơn

Ở ngoại ô, tình trạng còn bi đát hơn. Đây là khu nhà liền kề ở dự án Tân Tây Đô (huyện Hoài Đức)

Công trường các toà cao tầng dự án Tân Tây Đô, không có dấu hiệu hoạt động

Biệt thự song lập ở dự án Lideco (huyện Hoài Đức)

Như một thành phố ma (Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch, huyện Hoài Đức) 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất động sản vẫn có sức hút vốn FDI
Bất động sản vẫn có sức hút vốn FDI

VOV.VN-Vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào BĐS tính đến 20/11 là 884,01 triệu USD. 

Bất động sản vẫn có sức hút vốn FDI

Bất động sản vẫn có sức hút vốn FDI

VOV.VN-Vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào BĐS tính đến 20/11 là 884,01 triệu USD. 

"Tiết kiệm nhà ở sẽ vực dậy thị trường bất động sản"
"Tiết kiệm nhà ở sẽ vực dậy thị trường bất động sản"

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên mới đây.

"Tiết kiệm nhà ở sẽ vực dậy thị trường bất động sản"

"Tiết kiệm nhà ở sẽ vực dậy thị trường bất động sản"

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên mới đây.

Cần Thơ thu hồi 15 dự án bất động sản
Cần Thơ thu hồi 15 dự án bất động sản

Cần Thơ hiện còn rất nhiều dự án chậm tiến độ, nhất là dự án khu dân cư và tái định cư còn gần 58% số dự án chậm tiến độ. 

Cần Thơ thu hồi 15 dự án bất động sản

Cần Thơ thu hồi 15 dự án bất động sản

Cần Thơ hiện còn rất nhiều dự án chậm tiến độ, nhất là dự án khu dân cư và tái định cư còn gần 58% số dự án chậm tiến độ. 

Giới đầu tư bất động sản 'bất động' khi Từ Liêm lên quận
Giới đầu tư bất động sản 'bất động' khi Từ Liêm lên quận

Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội khuyên người dân nên thận trọng khi mua ở hay đầu tư để tránh rơi vào tình trạng “chết vì quy hoạch”.

Giới đầu tư bất động sản 'bất động' khi Từ Liêm lên quận

Giới đầu tư bất động sản 'bất động' khi Từ Liêm lên quận

Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội khuyên người dân nên thận trọng khi mua ở hay đầu tư để tránh rơi vào tình trạng “chết vì quy hoạch”.

Xử vụ bán khống lớn nhất thị trường bất động sản
Xử vụ bán khống lớn nhất thị trường bất động sản

Sau nhiều lần trì hoãn, vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của 429 cá nhân tại dự án thường được gọi là Thanh Hà A xét xử ngày 4/12

Xử vụ bán khống lớn nhất thị trường bất động sản

Xử vụ bán khống lớn nhất thị trường bất động sản

Sau nhiều lần trì hoãn, vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của 429 cá nhân tại dự án thường được gọi là Thanh Hà A xét xử ngày 4/12

Nên bỏ tiền vào vàng hay bất động sản lúc này?
Nên bỏ tiền vào vàng hay bất động sản lúc này?

Rất nhiều người đang băn khoăn không biết để tiền vào đâu nhưng theo chuyên gia Đặng Đức Thành, lúc này chọn bất động sản là hợp lý nhất.

Nên bỏ tiền vào vàng hay bất động sản lúc này?

Nên bỏ tiền vào vàng hay bất động sản lúc này?

Rất nhiều người đang băn khoăn không biết để tiền vào đâu nhưng theo chuyên gia Đặng Đức Thành, lúc này chọn bất động sản là hợp lý nhất.

“Săn” dự án bất động sản
“Săn” dự án bất động sản

Trong thời khủng hoảng kinh tế, các dự án bất động sản (BĐS) “trùm mền” la liệt. Thực tế, bên trong là những cuộc ngã giá khốc liệt

“Săn” dự án bất động sản

“Săn” dự án bất động sản

Trong thời khủng hoảng kinh tế, các dự án bất động sản (BĐS) “trùm mền” la liệt. Thực tế, bên trong là những cuộc ngã giá khốc liệt