Bộ Xây dựng ủng hộ xây dựng trục đường Hồ Tây - Ba Vì
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn khẳng định: không đưa Trung tâm Hành chính quốc gia lên Ba Vì.
Chiều 23/8, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thông báo tiến độ xây đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội năm 2030 tầm nhìn 2050. Tiến độ đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội với quá trình gần 20 tháng, theo dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội về cơ bản vẫn đảm bảo tiến độ. Các vấn đề về vị trí của Trung tâm Hành chính quốc gia, có nên hay không nên xây dựng trục đường Hồ Tây - Ba Vì (tên gọi cũ là trục Thăng Long) là những vấn đề được quan tâm nhất cũng được Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn giải đáp.
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn khẳng định Trung tâm Hành chính quốc gia sẽ không được đưa lên Ba Vì. Còn trục đường Hồ Tây – Ba Vì chưa có quyết định về việc xây dựng, vấn đề này sẽ được trình ra Hội đồng thẩm định quốc gia xem xét trước khi trình ra Chính phủ quyết định. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Xây dựng ủng hộ việc xây dựng tuyến đường này sẽ là cầu nối giữa khu đô thị lõi và các đô thị vệ tinh cũng như việc giải quyết ách tắc giao thông cửa ngõ Thủ đô.
“Hòa Lạc theo thiết kế là đô thị 60 vạn dân, Sơn Tây là 18 vạn và Xuân Mai là 21 vạn, cộng với đô thị trung tâm thì phải có sự kết nối với nhau từ đông sang tây; đường phải tăng lên. Nếu thiếu đường Hồ Tây – Ba Vì này lập tức là dồn nén sang đường Láng Hòa Lạc, đường 32. Vấn đề ách tắc nội đô không thể giải quyết được trong nội đô mà cần giải quyết cả đầu thoát ra. Đây là tầm nhìn”. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Đình Toàn nói./.