Không dùng tiền mặt trong giao dịch đất đai để chống đầu cơ, rửa tiền

VOV.VN - Để kiểm soát việc đầu cơ, rửa tiền, tham nhũng, minh bạch thông tin về giá đất thì cần thiết hướng tới giao dịch đất đai mà không dùng tiền mặt.

Để kiểm soát việc đầu cơ, rửa tiền, tham nhũng, minh bạch thông tin về giá đất thì cần thiết hướng tới giao dịch đất đai mà không dùng tiền mặt. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP HCM” do Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM tổ chức sáng nay (22/11).
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM nhận định, nguồn lực đất đai chưa tạo được thế mạnh trong đầu tư và phát triển. Để tăng hiệu quả quản lý đất đai, cần phải xây dựng hệ thống quản lý đất đai điện tử hướng tới hệ thống quản lý đất đai thông minh thế hệ 4.0.

Từ đó, hệ thống quản lý đất đai điện tử sẽ từng bước phát triển thành hệ thống quản lý đất đai do trí tuệ nhân tạo quản lý thay con người. Mục tiêu là để giảm chi phí dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện cho sử dụng đất hiệu quả.

Theo ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, để giải quyết vấn đề về hệ thống thông tin đất đai, về giao dịch, quyền sử dụng đất hiệu quả thì cần hướng tới việc không sử dụng tiền mặt trong giao dịch đất đai mà phải qua tài khoản ngân hàng. Mục đích nhằm kiểm soát việc đầu cơ, rửa tiền, tham nhũng, minh bạch thông tin về giá đất, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong đó có giao dịch đất đai.

Ông Đào Trung Chính - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai
Ông Chính cho biết, hiện nay về cơ bản đã định hình được mô hình hệ thống thông tin đất đai, vấn đề đặt ra là sử dụng nguồn kinh phí ở đâu để xây dựng hệ thống này.

"Một mặt vẫn phải tiếp tục đầu tư ngân sách, nhưng một mặt thì phải nghĩ đến phương án khai thác, sử dụng nguồn thu từ cung cấp thông tin, từ các dịch vụ công lĩnh vực đất đai để đầu tư ngược lại cho cấp giấy chứng nhận, chuẩn xác hoá hệ thống hỗ trợ hành chính” - ông Đào Trung Chính nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân mang cả bao tải tiền mua đất ở Lâm Đồng
Người dân mang cả bao tải tiền mua đất ở Lâm Đồng

VOV.VN -Giá đất ở Lâm Đồng tăng cao, khách sạn Bavico bị kiện vì bán căn hộ trái phép cho dân, hơn 300 ha chè bị héo lá... là những tin kinh tế nổi bật 24h qua.

Người dân mang cả bao tải tiền mua đất ở Lâm Đồng

Người dân mang cả bao tải tiền mua đất ở Lâm Đồng

VOV.VN -Giá đất ở Lâm Đồng tăng cao, khách sạn Bavico bị kiện vì bán căn hộ trái phép cho dân, hơn 300 ha chè bị héo lá... là những tin kinh tế nổi bật 24h qua.

Giá đất Đà Nẵng “sốt” hầm hập, người dân vác từng bao tiền đi mua đất
Giá đất Đà Nẵng “sốt” hầm hập, người dân vác từng bao tiền đi mua đất

VOV.VN - Mua đi bán lại, một tuần bỏ túi hàng trăm triệu đồng, nhiều người dân bỏ việc đi buôn đất khiến thị trường bất động sản Đà Nẵng "sốt" chưa từng thấy.

Giá đất Đà Nẵng “sốt” hầm hập, người dân vác từng bao tiền đi mua đất

Giá đất Đà Nẵng “sốt” hầm hập, người dân vác từng bao tiền đi mua đất

VOV.VN - Mua đi bán lại, một tuần bỏ túi hàng trăm triệu đồng, nhiều người dân bỏ việc đi buôn đất khiến thị trường bất động sản Đà Nẵng "sốt" chưa từng thấy.

Hệ luỵ xã hội kéo dài vì mua đất trên giấy
Hệ luỵ xã hội kéo dài vì mua đất trên giấy

VOV.VN - Tình trạng "sốt đất", khuất tất ở thị trường bất động sản thời gian qua có trách nhiệm của chính quyền các địa phương và phần nhiều do môi giới.

Hệ luỵ xã hội kéo dài vì mua đất trên giấy

Hệ luỵ xã hội kéo dài vì mua đất trên giấy

VOV.VN - Tình trạng "sốt đất", khuất tất ở thị trường bất động sản thời gian qua có trách nhiệm của chính quyền các địa phương và phần nhiều do môi giới.