Không trả lại căn hộ sẽ bị cưỡng chế
Liên ngành thành phố đã thống nhất phải có hình thức xử lý nghiêm khắc, đúng quy định pháp luật đối với tất cả các sai phạm đã bị phát hiện.
Chiều 29/6, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, liên ngành thành phố đã có cuộc họp bàn phương án xử lý các vi phạm liên quan tới các dự án nhà thu nhập thấp trên địa bàn.
Theo đó, liên ngành thành phố đã thống nhất phải có hình thức xử lý nghiêm khắc, đúng quy định pháp luật đối với tất cả các sai phạm đã bị phát hiện. Cụ thể, các trường hợp mua bán trái phép căn hộ, hay mua không đúng đối tượng, đều sẽ được chủ đầu tư mời tới làm việc để hủy hợp đồng mua bán, trả lại tiền mua nhà và thu hồi lại căn hộ.
Trường hợp các hộ đã dọn tới ở, sẽ bị cắt điện nước nếu chây ỳ, không chịu trả lại căn hộ. Riêng trường hợp bà Cao Thị Loan, mua bán trao tay căn hộ 1702, thuộc dự án CT1, Ngô Thì Nhậm (Hà Đông), nếu tiếp tục không hợp tác với chủ đầu tư, không di dời khỏi căn hộ 1702, liên ngành đã tính tới giải pháp tổ chức cưỡng chế theo quy định./.