Quản lý đất đai theo hướng kinh tế hoá
Ngành Tài nguyên môi trường đang tiến hành hoàn thiện từng bước hệ thống quản lý đất đai, phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt trình độ quản lý ngang bằng các nước phát triển trong khu vực.
Định hướng phát triển này đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học trong và ngoài nước tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại tại Việt Nam. Hội nghị do Bộ Tài nguyền và Môi trường tổ chức sáng 10/9, tại Hà Nội.
Trong những năm tới, ngành Quản lý đất đai phát triển theo hướng kinh tế hóa, nâng cao tỷ lệ đóng góp Tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý. Kinh tế hóa lĩnh vực đất đai được thể hiện trong việc thị trường hóa tài nguyên đất và cung cấp dịch vụ quản lý đất đai. Theo đó, người sử dụng đất, hưởng lợi từ tài nguyên đất được cung cấp dịch vụ trong quản lý đất đai phải trả tiền nhằm đảm bảo công bằng xã hội, tăng thu ngân sách, giảm gánh nặng chi cho công tác quản lý.
Theo ông Phùng Văn Nghệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai, quản lý đất đai sẽ nhanh chóng chuyển trọng tâm hoạt động của ngành từ quản lý hành chính đối với tài nguyên đất đai sang quản lý việc kinh doanh tài sản đất đai quốc gia, cung cấp dịch vụ hành chính, pháp lý cho người sử dụng đất và cộng đồng quản lý, sử dụng đất đai.
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao và nhất trí về định hướng phát triển của ngành quản lý đất đai Việt Nam. Đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý đất đai, về thực thi các chính sách, cung cấp các dịch vụ thông tin đất đai để tổ chức thị trường bất động sản đạt hiệu quả hơn./.